Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 13-10, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về nguy cơ nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thảm sát dân thường ở thị trấn Cô-ba-ni của Xy-ri. LHQ cho biết, Cô-ba-ni thật sự đã bị bao vây, trừ một cửa khẩu hẹp ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở hành lang cho phép đưa vũ khí và quân tình nguyện vào Cô-ba-ni. Tuy nhiên, An-ca-ra cho đây là giải pháp không thực tế và từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ để chống IS. Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, nước này chưa đạt thỏa thuận nào cho phép liên quân do Mỹ đứng đầu sử dụng căn cứ ở miền nam nước này thực hiện không kích các mục tiêu IS.
![]() |
| Thị trấn Cô-ba-ni trên biên giới Xy-ri - Thổ Nhĩ Kỳ bị ném bom. Ảnh ROI-TƠ |
* Theo tin từ Lầu năm góc, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma sẽ làm rõ chiến lược đối phó IS tại cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng, tham mưu trưởng quân đội của khoảng 20 nước tham gia liên minh chống IS, diễn ra ở Oa-sinh-tơn chiều 14-10 (sáng 15-10 giờ Việt Nam). Dự đoán, không có quyết định chính sách lớn nào được đưa ra, các nhà lãnh đạo chỉ thảo luận mục tiêu, thách thức và lộ trình sắp tới trong cuộc chiến của liên minh phương Tây do Mỹ cầm đầu chống IS.
* Trước đó, Ðức tái khẳng định không đưa bộ binh tới Xy-ri để chống lực lượng IS. Hãng tin Ðức DPA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ðức cho biết, Béc-lin ủng hộ xây dựng một chiến lược tổng thể cho toàn khu vực để triển khai hành động chống IS ở Xy-ri và I-rắc, nhưng không đưa quân tới đây.
* Trong khi đó, trả lời phỏng vấn truyền hình RT, Bộ trưởng Ngoại giao I-rắc I.Gia-pha-ri tuyên bố, Bát-đa phản đối việc triển khai các căn cứ quân sự và quân đội nước ngoài tại nước này nhằm tiêu diệt IS. Ông Gia-pha-ri nhấn mạnh, việc quân đội nước ngoài triển khai sẽ gieo rắc sự sợ hãi và làm tăng lo ngại trong dư luận I-rắc.
* Ngày 14-10, các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến công những mục tiêu của đảng Công nhân người Cuốc (PKK) ở đông - nam nước này. Ðây là đợt không kích đầu tiên nhằm vào PKK kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập năm 2013. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố mục đích nhằm đáp trả hành động PKK pháo kích một đồn cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ở Ða-gli-ca trước đó.
Theo nhandan.com.vn







