Tình hình chiến sự tại miền Đông U-crai-na tiếp tục diễn biến căng thẳng khi lực lượng Chính phủ liên tiếp bị đẩy lùi trong các cuộc tấn công nhằm vào các thành trì của lực lượng đối lập ở miền Đông.
Giới chức U-crai-na cáo buộc Nga can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở miền Đông - Nam U-crai-na - điều mà Nga phủ nhận. Tuy nhiên các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được thúc đẩy nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột này.
Lực lượng Chính phủ U-crai-na đã liên tiếp hứng chịu thất bại khi đẩy mạnh tấn công vào thành trì của phe đối lập ở Lu-gan-xcơ và Đô-nhét-xcơ. Người phát ngôn Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia U-crai-na An-đri Li-xen-cô tại cuộc họp báo ngày 1-9 cho biết, các binh sĩ nước này đã rút khỏi sân bay Lu-gan-xcơ sau khi bị pháo kích dữ dội.
Ông An-đri Li-xen-cô nói: “Theo hướng Lu-gan-xcơ, các lực lượng U-crai-na đã nhận được một mệnh lệnh và đã rút khỏi sân bay Lu-gan-xcơ và ngôi làng Hê-ô-gi-i-vca nằm trên một tuyến đường cao tốc”.
Sân bay Lu-gan-xcơ và ngôi làng Hê-ô-gi-i-vca chỉ cách Thành phố Lu-gan-xcơ - thành trì của phe đối lập vài km về phía Nam. Các quan chức U-crai-na cho biết, gần 700 binh sĩ đã bị bắt giữ sau các cuộc giao tranh mới đây với lực lượng đối lập ở Đô-nhét-xcơ.
 |
Binh sĩ U-crai-na tại một trạm kiểm soát ở Đô-nhét-xcơ. Ảnh: Roi-tơ |
Trước những diễn biến căng thẳng hiện nay, Bộ trưởng Quốc phòng U-crai-na Va-lê-ri Giê-lét-ti cảnh báo "một cuộc chiến lớn" đang đến với U-crai-na và hàng chục nghìn người có thể sẽ chết. Ông Giê-lét-ti viết trên mạng xã hội Facebook nói rằng phe đối lập đã bị đánh bại và Nga buộc phải đưa lực lượng vào miền Đông U-crai-na để hỗ trợ lực lượng này. Bộ trưởng Quốc phòng U-crai-na cho rằng, binh sĩ Nga đã bắt đầu di chuyển vào hai Thành phố Lu-gan-xcơ và Đô-nhét-xcơ, nhưng "Ki-ép không có kế hoạch đầu hàng".
Tuy nhiên, thông tin trên chưa được kiểm chứng độc lập và trái ngược hoàn toàn với tuyên bố ngay trước đó của Ngoại trưởng Nga Xéc-gây La-vrốp rằng sẽ “không có sự can thiệp quân sự nào vào U-crai-na từ phía Nga" và Nga không triển khai binh sĩ tại U-crai-na.
Trong lúc này, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được thúc đẩy nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột đẫm máu ở miền Đông U-crai-na. Trong một phát biểu ngày 1-9, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), Ngoại trưởng I-ta-li-a Phê-đê-ri-ca Mô-ghê-ri-ni tuyên bố EU sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề U-crai-na bằng con đường ngoại giao chứ không phải một giải pháp quân sự.
Trả lời phỏng vấn báo chí, bà Mô-ghê-ri-ni cho rằng giải pháp ngoại giao "phù hợp nhất với lợi ích không chỉ của U-crai-na mà còn của cả Nga và châu Âu". Đây là phát biểu đầu tiên của bà Mô-ghê-ri-ni kể từ khi được bổ nhiệm làm Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, thay cho bà Ca-tê-rin Át-xtôn vừa kết thúc nhiệm kỳ hôm 31-8.
Hiện đại diện của U-crai-na, Nga, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), đại diện của lực lượng đối lập ở miền Đông U-crai-na đang có các cuộc đối thoại ở Bê-la-rút.
Lực lượng đối lập cho biết, họ cam kết sẽ duy trì sự thống nhất của U-crai-na, nhưng đổi lại họ phải được quy chế đặc biệt đối với hai vùng lãnh thổ Đô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ. Cụ thể, họ yêu cầu có lực lượng an ninh riêng, chính sách đối ngoại riêng, được bổ nhiệm các công tố viên và thẩm phán, hội nhập kinh tế sâu với Nga, tham gia Liên minh Hải quan do Nga đứng đầu và được sử dụng tiếng Nga. Ngoài ra, quân đội Chính phủ U-crai-na phải ngừng ngay các hoạt động quân sự ở Đô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ hiện do lực lượng kiểm soát để mở đường cho một cuộc bầu cử tự do./.
Theo: VOV