Các cuộc đụng độ khốc liệt vẫn tiếp tục diễn ra giữa các tay súng Takfiri thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo và binh sĩ quân đội Xi-ri nhằm giành quyền kiểm soát một khu vực trọng điểm ở ngoại ô Thủ đô Đa-mát.
![]() |
| Phiến quân Hồi giáo IS (ảnh: AFP) |
Hôm 13-9, quân đội Xi-ri đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại các phiến quân Takfiri nhằm giành quyền kiểm soát quận Giô-ba. Hệ thống tên lửa hiện đại, vũ khí hạng nặng, xe tăng và xe bọc thép cũng được triển khai trong chiến dịch quân sự này.
Xi-ri chìm sâu vào bạo lực và bất ổn kể từ năm 2011. Đã có hơn 191 nghìn người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại quốc gia đầy bất ổn này trong hơn 3 năm qua.
Các cường quốc phương Tây và một số đồng minh trong khu vực như Ca-ta, A-rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ liên tục bị cáo buộc là hỗ trợ cho lực lượng phiến quân hoạt động bên trong lãnh thổ Xi-ri.
U-crai-na cho phép OSCE sử dụng máy bay không người lái ở miền Đông
Tổng thống U-crai-na Pê-trô Pô-rô-xen-cô vừa cho phép Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) sử dụng máy bay không người lái trong các hoạt động của tổ chức này tại khu vực miền Đông U-crai-na.
Động thái này đã được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống U-crai-na Pô-rô-xen-cô và ông Đi-đi-ê Bu-kha-tơ - Chủ tịch Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu, đồng thời là Tổng thống Thụy Sĩ. Trong cuộc điện đàm này, hai nhà lãnh đạo thảo luận về các hoạt động của phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu tại U-crai-na cũng như sự cần thiết phải giám sát một lệnh ngừng bắn tại khu vực miền Đông đầy bất ổn của U-crai-na.
Theo Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu, các máy bay không người lái sẽ được sử dụng để giám sát biên giới Nga - U-crai-na, phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được./.
Theo vov.vn







