Nam Xu-đăng kêu gọi LHQ tăng cường hỗ trợ bảo vệ dân thường

08:09, 29/09/2014

Ngày 27-9, Tổng thống Nam Xu-đăng Xan-va Ki kêu gọi các lực lượng LHQ tại nước này thể hiện vai trò tích cực hơn nữa trong bảo vệ dân thường khi sứ mệnh của lực lượng này được gia hạn vào cuối năm nay.

Phát biểu trước cuộc họp Đại hội đồng LHQ tại Thành phố Niu Oóc (Mỹ), Tổng thống Xan-va Ki cho rằng, phái bộ LHQ tại Nam Xu-đăng cần phải định hướng lại các hoạt động của mình liên quan tới vấn đề bảo vệ dân thường, tức là chuyển từ “bảo vệ thông qua sự hiện diện” sang “bảo vệ bằng hành động”.

Tổng thống Nam Sudan Salva Kiirr (Ảnh: AFP)
Tổng thống Nam Sudan Salva Kiirr (Ảnh: AFP)

Ông Xan-va Ki nói: “Sứ mệnh chính của Phái bộ LHQ tại Nam Xu-đăng là ưu tiên cho hỗ trợ hòa bình và hòa giải. Chúng tôi yêu cầu LHQ nghiên cứu kỹ vấn đề này khi quyết định gia hạn sứ mệnh của phái bộ LHQ tại Nam Xu-đăng vào tháng 11 tới. Đây là một điều rất quan trọng, bởi sự hiện diện của họ không đủ để bảo vệ dân thường nếu họ không có hành động cụ thể”.

Được thành lập sau khi Nam Xu-đăng tuyên bố độc lập năm 2011, phái bộ LHQ hiện có nhiệm vụ bảo vệ dân thường trong các cuộc xung đột đang đẩy quốc gia này tới nguy cơ một nạn đói mà theo LHQ là do chính con người tạo ra. Ít nhất 10 nghìn người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối năm ngoái tại Thủ đô Giu-ba giữa các lực lượng trung thành với Tổng thống Xan-va Ki và những người ủng hộ cựu Phó Tổng thống Rếch Ma-cha.

Cuộc khủng hoảng đã buộc LHQ phải gia hạn sứ mệnh của phía bộ LHQ tại Nam Xu-đăng, ban đầu chỉ có nhiệm vụ giúp Chính phủ Nam Xu-đăng ổn định đất nước sau khi tách khỏi Xu-đăng năm 2011.

Hơn 3.000 người đã chết vì vi-rút Ebola

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố thống kê mới nhất cho biết, số người chết do vi-rút Ebola đã vượt qua con số 3.000 người, chiếm gần một nửa trong tổng số hơn 6.500 trường hợp nhiễm bệnh tại 5 nước Tây Phi. Hiện, tỷ lệ tử vong do vi-rút Ebola là 70%.

Trong bối cảnh dịch sốt Ebola tiếp tục lây lan rộng và chưa có dấu hiệu chững lại, bên lề phiên thảo luận cấp cao chung của Đại hội đồng LHQ khóa 69 ở Niu Oóc, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-mun đã tổ chức cuộc họp cấp cao về vấn đề này. Theo ông Ban Ki-mun, bất chấp những cố gắng không mệt mỏi, dịch bệnh Ebola vẫn tiếp tục lây lan rộng. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, tuyệt đối không "cách ly" các nước có dịch, bởi điều này chỉ làm cho tình hình căng thẳng thêm. Những nước chịu tác động đang rất cần sự hợp tác, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma mới đây cũng cho biết ông sẽ chủ trì một hội nghị quốc tế tại Thủ đô Oa-sinh-tơn để bàn biện pháp mang tính toàn cầu trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe con người./.

Theo vov.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com