Tại cuộc họp cấp đại sứ diễn ra ngày 10-9 tại Brúc-xen, Bỉ, Liên minh châu Âu vẫn chưa thống nhất được kế hoạch triển khai các biện pháp trừng phạt mới với Nga do Ủy ban châu Âu đề xuất ngày 5-9.
Trong đó, Đức khẳng định cần áp đặt thêm nhiều trừng phạt với Nga liên quan đến khủng hoảng U-crai-na, nhưng nhiều nước khác trong khối lại muốn trì hoãn các trừng phạt vì thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được tại miền Đông U-crai-na. Các đại sứ Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục nhóm họp trong ngày hôm nay để thống nhất vấn đề này.
![]() |
| Bà Federica Mogherini, Cao ủy Liên minh châu Âu mới được bổ nhiệm (Ảnh Reuters) |
Trong khi đó, phát biểu ngày 10-9, bà Phê-đê-ri-ca Mô-ghê-ri-ni, người sắp đảm nhận cương vị Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách An ninh và Đối ngoại, đã kêu gọi sự thống nhất của Liên minh châu Âu trong các biện pháp trừng phạt Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ và I-rắc nhất trí cải thiện quan hệ
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tai-íp Ét-đô-gan đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống I-rắc Phu-át Ma-xum, sau khi Chính phủ mới của I-rắc thông qua danh sách nội các. Ông Ét-đô-gan đồng thời kêu gọi hòa giải với Chính phủ mới tại I-rắc.
Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10-9 đưa tin, Tổng thống Ét-đô-gan đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp I-rắc Ma-xum, nhấn mạnh Chính phủ mới của I-rắc cần phải gắn kết mọi thành phần xã hội vì sự ổn định của đất nước. Hai nhà lãnh đạo mới của Thổ Nhĩ Kỳ và I-rắc cũng cùng nhất trí cải thiện và tăng cường quan hệ song phương.
Bất đồng trong quá khứ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và I-rắc đã gây ra một số rạn nứt. Trong đó phải kể đến mâu thuẫn về giao dịch dầu khí, khi các Cty tư nhân của Thổ Nhĩ Kỳ ký kết thỏa thuận với chính quyền của người Cuốc tại I-rắc.
Cựu Thủ tướng I-rắc Nu-ri An Ma-li-ki từng chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì nước này từ chối dẫn độ Phó Tổng thống Ta-rít An Ha-xê-mi, người đã bỏ trốn khỏi I-rắc đến Thổ Nhĩ Kỳ năm 2012. Bên cạnh đó là các vụ tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào lực lượng phiến quân người Cuốc lập căn cứ tại miền Bắc I-rắc.
Nga tuyên bố U-crai-na phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17
U-crai-na phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Ma-lai-xi-a làm toàn bộ 298 người có mặt trên máy bay thiệt mạng, do vụ việc xảy ra trên không phận U-crai-na.
Phát biểu trên được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Xéc-gây Sôi-gu đưa ra ngày 10-9 tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ma-lai-xi-a Hi-xham-mu-đin Hu-xê-in, hiện đang ở thăm Nga để thảo luận về tình hình điều tra vụ rơi máy bay. “Thảm họa xảy ra trên không phận U-crai-na, do đó U-crai-na phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Tôi tin rằng nếu U-crai-na giải quyết được các vấn đề nội bộ mà không sử dụng các lực lượng vũ trang, không có đổ máu ở đó trong những tháng qua, thảm họa này đã không xảy ra”, ông Xéc-gây Sôi-gu nói.
Trước đó, phát biểu sau chuyến thăm U-crai-na, Bộ trưởng Quốc phòng Ma-lai-xi-a cho biết, Chính phủ U-crai-na đã khẳng định nghĩa vụ của mình trong điều tra cũng như nhất trí cung cấp sớm nhất khả năng tiếp cận an toàn hiện trường vụ việc cho Uỷ ban quốc tế gồm đại diện của Ốt-xtrây-li-a, Ma-lai-xi-a và Hà Lan. Tuy nhiên, ông Hu-xê-in cho rằng tình hình tại tỉnh Đô-nhét-xcơ hiện vẫn "nguy hiểm, không thể tiếp cận được"./.
Theo vov.vn







