Ngày 17-9, giới chức Áp-ga-ni-xtan cho biết, các cuộc đàm phán giữa hai ứng cử viên Tổng thống Áp-ga-ni-xtan là Áp-ra Ga-ni Áp-ma-dai và ông Áp-đu-la Áp-đu-la liên quan đến thời gian và cách thức công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống tiếp tục lâm vào bế tắc trước việc các bên tiếp tục tố cáo nhau gian lận kết quả bầu cử.
![]() |
| Hai ứng cử viên Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani Ahmadzai và Abdullah Abdullah Ảnh AFP) |
Theo nguồn tin, tại cuộc gặp trực tiếp, hai bên vẫn không thể thống nhất quan điểm với nhau về một thỏa thuận chia sẻ quyền lực.
Một trong số lý do làm đổ vỡ cuộc thảo luận là ông Áp-đu-la Áp-đu-la không muốn kết quả bầu cử đã được công bố trước đó được công bố công khai và số phiếu mà ứng cử viên Áp-ra Ga-ni Áp-ma-dai đã nhận được phải bị loại bớt để thu hẹp khoảng cách giữa hai ứng cử viên.
Cuộc bầu cử Tổng thống Áp-ga-ni-xtan đã diễn ra ngày 5-4 vừa qua. Do không có ứng cử viên nào giành được trên 50% số phiếu bầu, hai người dẫn đầu là ông Áp-đu-la và ông Ga-ni đã bước vào vòng bầu cử thứ hai.
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-mun và Tổng thống Áp-ga-ni-xtan sắp mãn nhiệm Ha-mít Ka-dai mới đây đều đã lên tiếng kêu gọi hai ứng cử viên đi tới thống nhất về một chính phủ đoàn kết, theo thỏa thuận đã đạt được hồi tháng 7 vừa qua.
Nga hoan nghênh U-crai-na trao quy chế đặc biệt cho các tỉnh miền Đông
Ngày 17-9, Bộ Ngoại giao Nga đã hoan nghênh việc Quốc hội U-crai-na thông qua quyết định trao quy chế tự quản đặc biệt trong vòng 3 năm cho hai tỉnh Đô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ, xem đây như một bước đi đúng đắn cho hòa bình tại U-crai-na.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga công bố cùng ngày cũng khẳng định sẽ bảo vệ quyền của người dân Nga tại khu vực miền Đông U-crai-na và phủ nhận các cáo buộc nói rằng, Nga chuyển vũ khí cho lực lượng đối lập U-crai-na. Bộ Ngoại giao Nga cũng bày tỏ hy vọng, thỏa thuận về việc trì hoãn thực thi hiệp định thương mại tự do giữa U-crai-na - Liên minh châu Âu đến cuối năm 2015, sẽ được các bên tôn trọng thực thi.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra chỉ một ngày sau khi Quốc hội U-crai-na ngày 16-9 phê chuẩn dự luật trao quy chế tự quản đặc biệt trong vòng 3 năm cho hai tỉnh Đô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ, mở đường cho một tiến trình phân cấp chính quyền trên cả nước theo đề xuất một ngày trước đó của Tổng thống Pê-trô Pô-rô-xen-cô.
Cùng ngày 17-9, Quốc hội U-crai-na cũng thông qua Hiệp định liên kết với Liên minh châu Âu để đưa quốc gia Đông Âu này tiến gần đến phương Tây.
Triều Tiên bác đề nghị của Mỹ cử đặc phái viên cấp cao tới Triều Tiên
Ngày 17-9, đặc phái viên Mỹ về vấn đề nhân quyền của Triều Tiên, ông Rô-bét Kinh cho biết, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không chấp nhận đề nghị của Mỹ đưa đặc phái viên cấp cao của Mỹ tới Triều Tiên nhằm tìm kiếm việc trả tự do cho 3 người Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ. Tuyên bố của đặc phái viên Mỹ đưa ra chỉ ít ngày sau khi Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên kết án 6 năm lao động khổ sai du khách Mỹ Mi-lơ Mát-thêu Tô-đơ vì đã có những hành động thù địch chống lại Triều Tiên.
Mi-lơ Mát-thêu Tô-đơ, 24 tuổi, bị bắt giữ ngày 10-4 vừa qua khi xé visa tại sân bay quốc tế Triều Tiên và đòi được tỵ nạn tại Triều Tiên. Đối tượng này bị cáo buộc “có các hành động thù địch” sau khi nhập cảnh.
Trước đó, xuất hiện trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình CNN của Mỹ ngày 1-9 vừa qua, Tô-đơ cho biết anh đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp và có khả năng sẽ sớm bị vào tù, đồng thời kêu gọi chính quyền Mỹ thương thuyết để được trả tự do./.
Theo vov.vn







