Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 17-9 tuyên bố có thể sẽ cho Guinea, Liberia và Sierra Leone vay thêm 127 triệu USD nhằm hỗ trợ ba nước này đối phó với đợt bùng phát tồi tệ nhất từ trước tới nay của dịch bệnh Ebola.
Theo đó, số tiền cụ thể mà Guinea, Liberia và Sierra Leone được vay lần lượt là 40 triệu, 48 triệu và 39 triệu USD. Nếu được thông qua, các khoản vay này sẽ góp phần giúp ba nước Tây Phi bù đắp được khoản thiếu hụt tài chính lên tới 300 triệu USD trong khoảng 6 đến 9 tháng tới. Dịch Ebola đã gây tổn hại cho tăng trưởng kinh tế của Liberia và Sierra Leone nói chung và các lĩnh vực nông nghiệp, khai mỏ và dịch vụ nói riêng.
Cùng ngày, Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) gồm 5 tổ chức tài chính quốc tế cũng cảnh báo, sự tăng trưởng kinh tế vốn đã yếu kém của ba nước Tây Phi trên sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nếu không thể kiểm soát dịch Ebola. Theo ước tính của WBG, ba nền kinh tế vùng dịch Ebola sẽ tổn thất tổng cộng 359 triệu USD trong năm nay, thậm chí là 809 triệu USD trong cuộc chiến chống lại đại dịch nguy hiểm này.
![]() |
| Người dân đọc thông tin tuyên truyền về bệnh Ebola. |
* Trong khi đó, thị trường chợ đen Tây Phi đang nổi lên cơn “sốt” máu chữa bệnh Ebola sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố, loại máu này chứa kháng thể đặc biệt giúp tiêu diệt hoàn toàn loại virus chết người. Mặc dù chưa được chứng minh, nhưng trước tình trạng số người tử vong do loại virus này đã lên đến hơn 2.400 người và vẫn đang không ngừng tăng nhanh thì điều này cũng mở ra hy vọng lớn trong cuộc chiến chống lại căn bệnh hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị này.
Tuy nhiên, bà Margaret Chan, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cảnh báo, phương pháp điều trị Ebola bằng huyết thanh hoặc máu của những người sống sót sau khi nhiễm virus có thể gây nhiễm trùng cho người bệnh, lây các bệnh truyền nhiễm, thậm chí cả HIV. Trong khi đó, cơn sốt máu tại các chợ đen ở Châu Phi đang khiến nhiều người bán chúng tràn lan mà không quan tâm tới quy trình bảo quản máu.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố sẽ làm việc với chính phủ các nước có dịch bệnh bùng phát để dập tắt hình thức buôn bán bất hợp pháp này.
Hiện đang có mối quan ngại rằng, virus Ebola có thể biến dạng thành một loại mới nguy hiểm hơn, có thể truyền nhiễm được trong không khí chứ không chỉ lây lan qua tiếp xúc với dịch cơ thể. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hôm nay (18-9), Hội đồng bảo an liên hiệp quốc đã tổ chức một phiên họp khẩn cấp để bàn luận về việc đẩy nhanh các khoản viện trợ toàn cầu cho các nước đang hứng chịu thảm họa này.
Theo qdnd.vn







