Ngày 16-9, tờ Daily Mail dẫn một thông báo của Nhà Trắng cho biết: Mỹ sẽ cử 3000 binh lính tới Li-bê-ri-a, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh Ê-bô-la, nhằm giúp đối phó với dịch bệnh này. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ xây dựng, cung cấp nhân lực cho các trung tâm điều trị Ê-bô-la và thành lập một cơ sở có nhiệm vụ đào tạo 500 nhân viên y tế mỗi tuần.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cũng sẽ tiến hành một chiến dịch phân phối bộ dụng cụ bảo vệ và hướng dẫn người dân tự bảo vệ bản thân và gia đình trước dịch bệnh. Chiến dịch sẽ hướng tới 400.000 hộ dân có nguy cơ cao nhất ở Li-bê-ri-a, sau đó mở rộng ra toàn khu vực. Nhà Trắng cho biết, mục tiêu của chương trình này là nhằm kiểm soát dịch bệnh ngay tại nguồn, giúp giảm bớt thiệt hại kinh tế và chính trị, đồng thời xây dựng "cơ sở hạ tầng an ninh y tế" quy mô toàn cầu ở Tây Phi và xa hơn nữa.
Theo qdnd.vn






