Theo đài Tiếng nói nước Nga, Roi-tơ và các hãng tin nước ngoài, tờ Thời báo Niu Oóc dẫn nguồn tin của cơ quan đặc nhiệm Mỹ cho biết, tại Xy-ri đang hình thành nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan với tên gọi Kho-ra-xan có thể là mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ và nguy hiểm hơn nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở I-rắc. Nhóm Kho-ra-xan đặt mục tiêu thực hiện các cuộc tiến công trong nội địa Mỹ và các chủ thể của Mỹ ở nước ngoài. Thủ lĩnh nhóm này là M.Pha-đơ-li, từng là "cộng sự thân tín" của trùm khủng bố Bin La-đen và có quan hệ chặt chẽ với lực lượng An Kê-đa.
![]() |
| Trùm khủng bố khét tiếng Bin Laden |
* Trong bối cảnh cộng đồng thế giới đang nỗ lực tiêu diệt các phần tử IS, nhóm Ốc-ba Íp Na-pha, một tổ chức cực đoan tại Tuy-ni-di có liên hệ mạng lưới khủng bố quốc tế An Kê-đa đã ra tuyên bố ủng hộ IS. Trước đó, hai nhóm thánh chiến là mạng lưới khủng bố An Kê-đa tại Bắc Phi (AQIM) và mạng lưới khủng bố An Kê-đa tại Bán đảo A-rập (AQAP) cũng ủng hộ các lực lượng IS.
* Cơ quan tư pháp Bỉ đã phá tan âm mưu của các tay súng thánh chiến lên kế hoạch tiến công trụ sở Ủy ban châu Âu (EC) tại thủ đô Brúc-xen theo cách thức tương tự vụ tiến công Bảo tàng Do thái ở Bỉ hồi tháng 5 vừa qua làm bốn người thiệt mạng. Hai đối tượng bị nhà chức trách Bỉ bắt giữ tại sân bay Brúc-xen từng sống ở Xy-ri và bị tình nghi tham gia một nhóm khủng bố. Hiện có 90 người Bỉ tham gia lực lượng thánh chiến tại Xy-ri đã trở về nước, trong đó khoảng 10 đối tượng có ý định thực hiện các vụ tiến công khủng bố.
Theo nhandan.com.vn







