Đó là lời khẳng định của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong buổi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS sáng 29-9.
Khi được hỏi về khả năng có thể xảy ra xung đột quân sự giữa Nga và NATO, Tổng thống Mỹ khẳng định: "Không! Tôi không nghĩ có thể xảy ra xung đột quân sự giữa Nga và NATO". Ông B. Obama cũng tuyên bố, Mỹ đang phải "rất tích cực" xoa dịu các nước đồng minh Đông Âu liên quan tới vấn đề này.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Barack Obama. |
Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh ý nghĩa của điều khoản số 5 của NATO quy định phòng vệ tập thể. Theo đó, các quốc gia thuộc NATO phải hỗ trợ quân sự cho đồng minh trong trường hợp một quốc gia trong khối bị tấn công. "Tất nhiên là ngài Vladimir Putin biết điều đó!", ông B. Obama nhấn mạnh.
Theo quan điểm của nhà lãnh đạo nước Mỹ, nhiều khả năng Nga sẽ phải "đi về đúng quỹ đạo" trong vấn đề khủng hoảng ở Ukraine. Tuy nhiên, ông B. Obama lên án phản ứng của Moscow trước các cuộc biểu tình nhằm "bảo vệ nước Ukraine toàn vẹn" ở Nga.
Lãnh đạo nước Mỹ đặc biệt nhấn mạnh vào ý nghĩa của lệnh cấm vận quốc tế chống lại Nga đang phát huy tác dụng khi gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế nước này. "Điều đó không hề có lợi cho tương lai của nước Nga", ông B. Obama cho biết.
Với vai trò là người lãnh đạo nước Mỹ, ông B. Obama nhiều lần tuyên bố, quan điểm của Nga về vấn đề Ukraine đang đi vào ngõ cụt và Moscow sẽ phải tự thay đổi quan điểm theo tiêu chuẩn của cộng đồng quốc tế. "Điều này sẽ có ý nghĩa tích cực đối với người dân Nga và châu Âu", Tổng thống Mỹ tuyên bố.
"Chúng ta thực tế không muốn đối đầu, nhưng chúng ta buộc phải làm điều đó khi các tiêu chuẩn quốc tế bị xâm phạm đe doạ", ông B. Obama tuyên bố.
Theo qdnd.vn







