AP đưa tin, ngày 31-8, một nhóm các tay súng Hồi giáo - lực lượng dân quân Li-bi thông báo đang bảo vệ khu nhà Đại sứ quán Mỹ ở Li-bi. Được biết, Đại sứ quán Mỹ hiện đang bị bỏ hoang bởi các nhân viên ngoại giao đã chạy trốn cách đây 1 tháng.
Một chỉ huy của lực lượng Dawn (Li-bi) nói với phóng viên AP rằng, các tay súng trong lực lượng đã lấy lại khu nhà Đại sứ quán từ tay lực lượng Din-tan, 1 ngày sau sau khi Dawn chiếm được quyền kiểm soát Thủ đô Tri-pô-li và sân bay quốc tế của Li-bi.
Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, Bộ Ngoại giao vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin về vụ việc trên nhưng vị quan chức này tin rằng trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Li-bi vẫn an toàn. Các quan chức cho biết, Mỹ đã di tản nhân viên Đại sứ quán Mỹ từ Thủ đô Tri-pô-li đến Va-lét-ta, Man-ta vì bất ổn ở Li-bi.
Tổng thống Nga kêu gọi đàm phán, tàu U-crai-na bị phe đối lập tấn công
Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-chin ngày 31-8 đã kêu gọi U-crai-na ngay lập tức bắt đầu đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở miền Đông U-crai-na.
Trả lời trên kênh truyền hình Nga Channel 1, Tổng thống Nga Pu-chin nói, U-crai-na nên tiến hành “đàm phán không chỉ về các vấn đề kỹ thuật mà còn về cách thức tổ chức chính trị của xã hội và cương vị Nhà nước cho miền Đông U-crai-na nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người dân đang sống ở đó”.
Theo truyền thông Nga, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Đmi-tri Pê-xcốp cho biết, Tổng thống Pu-chin dùng từ “statehood” (Nhà nước liên bang) không có nghĩa là Nga ủng hộ việc lực lượng đối lập U-crai-na tuyên bố khu vực miền Đông U-crai-na là một “Novorossiya” (một nước Nga mới).
AP đưa tin, vài giờ sau lời kêu gọi của Tổng thống Nga, U-crai-na thông báo một tàu biên phòng đang hoạt động ở vùng biển A-dốp đã bị tấn công từ đất liền. Theo Chính quyền U-crai-na, lực lượng đối lập đã mở một cuộc tấn công mới dọc theo bờ biển./.
Theo: VOV