Ấn Độ thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

08:09, 12/09/2014

Truyền thông Ấn Độ đưa tin ngày 11-9, Niu Đê-li đã phóng thử thành công tên lửa đất đối đất Agni-I có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, do Ấn Độ chế tạo, từ căn cứ quân sự ở bang Odisha, miền Đông nước này. Phát biểu với báo giới, người chỉ huy vụ phóng M.V.K.V Pra-xát (Prasad) xác nhận "vụ phóng đã thành công tốt đẹp". Tên lửa Agni-I thuộc thế hệ đầu tiên của dòng tên lửa Agni. Agni-I có tầm bắn từ 700-900km, với bệ phóng trên mặt đất. Khác với các tên lửa cùng dòng Agni có tầm bắn xa hơn, Agni-I chỉ cao khoảng 15 mét, sử dụng cả nhiên liệu rắn và lỏng, với tốc độ bay 2,5 km/giây. Loại tên lửa này được phóng thử lần đầu tiên vào ngày 25-1-2002.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com