Bộ Chỉ huy tự vệ Donetsk tuyên bố thay đổi chiến thuật tác chiến của các đơn vị hiện có bằng việc hợp nhất các nhóm tự vệ nhỏ thành các đơn vị binh chủng hợp thành với "đầy đủ các phương tiện hỏa lực cần thiết" để tổ chức các trận đánh lớn. Trên cơ sở lực lượng hiện có, tự vệ Donetsk sẽ hình thành 3 lữ đoàn bộ binh nhẹ. Lực lượng chính quy của tự vệ chủ yếu được tái cơ cấu từ các binh sĩ Ukraine chuyển phe, thợ mỏ vùng Donbass và lính tình nguyện.
"Nhờ thu được số lượng lớn vũ khí trang bị từ quân đội Ukraine trong thời gian qua, tự vệ đã đủ trang bị để thành lập 2 tiểu đoàn tăng, 3 tiểu đoàn pháo phản lực, 2 tiểu đoàn lựu pháo độc lập và 8 đại đội cối cỡ lớn. Các đơn vị này đã sẵn sàng cho khả năng tác chiến trong cơ cấu đơn vị binh chủng hợp thành", đại diện tự vệ Donetsk tuyên bố.
![]() |
| Tự vệ miền Đông. |
Đặc biệt, trong tuyên bố ngày 24-8, tự vệ Donetsk khẳng định đang vây hãm khoảng 7.000 binh sĩ lực lượng chính phủ tại "2 nồi áp suất" ở miền Đông. Khu vực bị bao vây thứ nhất gồm 5.000 người, trong đó có các tiểu đoàn độc lập Aidar, Donbass và Sakhtyorsk... hình thành tại khu vực Voykovsky, Kuteynikova, Blagadatnoe, Alekseevskoe, Uspenka và Ulyanovsk. Trong khi đó, "nồi áp suất" thứ 2 tại làng Olenovskoe có khoảng 2.000 binh sĩ chủ yếu thuộc "Tiểu đoàn Dnepr và Azov". Trong 2 ngày chiến sự gần đây, tự vệ đã bắn hạ khoảng 150 binh sĩ Ukraine.
Trong khi đó, Ủy ban An ninh và quốc phòng Ukraine phủ nhận các thông tin trên. "Trong 3 ngày qua, không ghi nhận có binh sĩ Ukraine nào thiệt mạng trong chiến đấu", phát ngôn viên Ủy ban trên, Andrei Lysenko tuyên bố. Ông này khẳng định, lực lượng chính phủ Ukraine tiếp tục giữ vững các vị trí hiện có và đang tổ chức tấn công.
Thông tin về tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine hiện rất nhiều thông tin trái chiều. Trong khi các nguồn tin ủng hộ chính phủ Ukraine liên tục đưa thông tin chiến thắng của quân đội và lực lượng chính phủ, nhưng có rất ít ảnh và tài liệu minh chứng. Nguồn tin từ tự vệ miền Đông thì ít hơn, nhưng thường có nhiều ảnh để chứng thực thông tin.







