Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đồng ý cho phép thực hiện hoạt động cứu trợ nhân đạo ở vùng Lugansk với điều kiện nó nằm dưới sự bảo trợ của cộng đồng quốc tế. Tuyên bố trên được ông P. Poroshenko đưa ra sau cuộc điện đàm chớp nhoáng với Thủ tướng Đức Angela Merkel đêm 9-8.
"Chúng tôi sẵn sàng đón nhận hàng cứu trợ nhân đạo, nhưng phải được cung cấp theo hành lang được quốc tế bảo trợ và không có sự hộ tống của bất kỳ lực lượng quân sự nào. Các chuyến hàng nhân đạo sẽ chịu sự kiểm soát của lực lượng biên phòng Ukraine và nằm dưới sự bảo vệ của quân đội chúng tôi", Tổng thống Ukraine tuyên bố.
![]() |
| Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. |
![]() |
| Bản đồ chiến sự hiện tại ở miền Đông Ukraine. |
Cùng với đó, ông P. Poroshenko cũng cho biết sẽ cử chuyên gia tới Lugansk để sửa chữa hệ thống cung cấp điện và nước, cũng như mở hành lang nhân đạo cung cấp nhu yếu phẩm của người dân trong vùng.
Về phần mình, Thủ tướng Đức tuyên bố, sứ mệnh hòa bình tại miền Đông Ukraine sẽ nằm dưới sự bảo trợ của Hội Chữ thập đỏ quốc tế và chỉ được thực hiện khi chính quyền Kiev đồng ý.
Cần nhấn mạnh rằng, cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã thúc giục Mỹ và phương Tây cần có hành động khẩn cấp để ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở miền Đông Ukraine. Nga sẵn sàng thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân đạo dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, Cơ quan Nhập cư quốc tế, Hội Chữ thập đỏ quốc tế.
Liên quan tới tình hình chiến sự miền Đông, mấy ngày gần đây, lực lượng chính phủ Ukraine đã đổi hướng không tập trung tấn công các thành phố lớn Donetsk và Lugansk, mà mở các mũi tiến công vào các thị trấn, làng mạc nhỏ tại 2 vùng miền Đông này. Hiện tại, lực lượng chính phủ Ukraine và tự vệ miền Đông đã đụng độ ác liệt để giành quyền kiểm soát điểm cao chiến lược Saur-Mogil. Sau khi các đơn vị bao vây biên giới Donetsk và Lugansk của lực lượng chính phủ Ukraine bỏ chạy và đầu hàng, hành lang biên giới giáp Nga ở Lugansk hoàn toàn nằm trong tay tự vệ.
Theo qdnd.vn








