NHK đưa tin, Triều Tiên trong những ngày qua tiếp tục thông qua các phương tiện truyền thông trong nước lên tiếng phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận Mỹ - Hàn tại bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó quân đội Mỹ - Hàn cũng đưa ra lời cảnh báo đối với những động thái của Triều Tiên.
Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn năm 2014 có tên Người bảo vệ Tự do Ulchi (Ulchi Freedom Guardian - UFG) diễn ra từ ngày 18-8 trong vòng 12 ngày với sự tham gia của 50 nghìn lính Hàn Quốc cùng 30 nghìn nhân viên quân sự Mỹ, trong đó có khoảng 3.000 nhân viên được điều động từ Mỹ và các căn cứ ở nước ngoài của Oa-sinh-tơn.
![]() |
| Soái hạm USS Blue Ridge của Hạm đội 7 Mỹ neo đậu ở cảng Busan, Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap) |
Theo dự kiến, các bài diễn tập sẽ tập trung cải thiện, đa dạng hóa khả năng phòng thủ để có thể kiềm chế các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, đây là năm đầu tiên, quân đội Hàn Quốc cùng với đồng minh Mỹ thực hiện kế hoạch nhằm ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân cũng như vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bình Nhưỡng.
Khó khăn trong cứu nạn vụ lở đất tại Hi-rô-si-ma, Nhật Bản
Theo AFP, các nhân viên cứu hộ Nhật Bản vẫn đang phải làm việc ngày đêm để rà soát từng căn nhà bị đổ sập nhằm tìm kiếm những người có cơ may sống sót. Cảnh sát địa phương cho biết họ chưa thể xác minh được vị trí hiện tại của 41 người dân sau trận lở đất do mưa lớn gây ra vào sáng sớm ngày 20-8.
Dù mưa lớn đã chấm dứt vào ngày 23-8, nhưng gần 3.000 nhân viên cứu hộ, binh sĩ và cảnh sát Nhật Bản vẫn luôn được đặt trong tình trạng báo động do các nhà khí tượng nước này dự đoán sẽ lại có một trận mưa lớn nữa. Chính quyền Thành phố Hi-rô-si-ma cũng đã phê chuẩn lệnh sơ tán hơn 4.500 người dân tại đây do lo ngại lở đất có thể tiếp tục xảy ra.
Trong khi đó, các nhân viên cứu hỏa và binh sĩ đang dọn dẹp đống đổ nát bằng tay không và rất thận trọng nếu phải sử dụng máy móc với hy vọng có thể tìm được thêm những người sống sót.
Lực lượng Hồi giáo Li-bi tuyên bố chiếm được sân bay Tri-pô-li
Một tuyên bố đăng trên kênh truyền hình An-Nabaa, được coi là thân cận với lực lượng Hồi giáo, nêu rõ: “Fajr Li-bi thông báo đã kiểm soát hoàn toàn sân bay quốc tế Tri-pô-li”.
Sân bay chiến lược nói trên, nằm cách Thủ đô Tri-pô-li 30km về phía Nam, đã đóng cửa từ hôm 13-7 trong bối cảnh xảy ra các cuộc giao tranh giữa các tay súng Hồi giáo và các chiến binh theo đường lối dân tộc chủ nghĩa đến từ Din-tan, phía Tây thủ đô.
Lực lượng này đã kiểm soát sân bay trên kể từ khi nhà lãnh đạo Li-bi Mu-a-ma Ca-đa-phi bị lật đổ năm 2011./.
Theo vov.vn







