Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10-8 khẳng định, Mỹ hoàn toàn ủng hộ Tổng thống I-rắc Phát Ma-xum trong vai trò là “người bảo lãnh” của Hiến pháp I-rắc.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Mỹ đang giám sát chặt chẽ tình hình tại I-rắc, đồng thời tiếp tục giữ liên lạc với các lãnh đạo nước này.
![]() |
| Tình hình Iraq đang rối ren (ảnh: CNN) |
Tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi tái khẳng định sự ủng hộ của chúng tôi cho một tiến trình nhằm chọn ra một Thủ tướng - người có thể đại diện cho nguyện vọng của người dân I-rắc thông qua xây dựng một sự đồng thuận quốc gia và quản lý một cách toàn diện. Chúng tôi từ chối bất kỳ nỗ lực nào để đạt được các kết quả thông qua ép buộc hay vận động trong tiến trình hiến pháp hay tư pháp”.
Tuyên bố nêu trên cũng khẳng định, Mỹ sẵn sàng hỗ trợ một chính phủ mới và toàn diện, đặc biệt là trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo I-rắc.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Dinh-lắc về nước
Truyền thông Thái Lan hôm qua, 11-8 cho biết, cựu Thủ tướng nước này Dinh-lắc Xi-na-oát đã trở về nước sau kỳ nghỉ ở nước ngoài đúng như kế hoạch, xua tan đồn đoán rằng bà có thể đã rời bỏ đất nước do các cáo buộc lơ là trách nhiệm trong khi còn tại nhiệm.
Theo báo "Bưu điện Bangkok", cựu Thủ tướng Dinh-lắc đã trở về Thủ đô Băng-cốc vào khoảng 10h tối 10-8 từ Xinh-ga-po bằng một máy bay tư nhân.
Trước đó, bà Dinh-lắc đã được chính quyền quân sự cho phép rời Thái Lan để đi nghỉ ở châu Âu và Mỹ. Trong thời gian này, bà Dinh-lắc được cho là đã dự kỷ niệm sinh nhật lần thứ 65 của anh trai bà là Thặc-xỉn Xi-na-oát, cựu Thủ tướng Thái Lan đang sống lưu vong ở nước ngoài.
Bà Dinh-lắc bị Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia cáo buộc lơ là trách nhiệm trong việc chỉ đạo triển khai kế hoạch trợ giá gạo cho nông dân.
Ủy ban Chống tham nhũng đã chuyển cáo trạng cho Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan. Nếu bị kết tội, bà Dinh-lắc sẽ phải đối mặt với một bản án tù và bị cấm 5 năm hoạt động chính trị.
Trong khi đó, nhóm điều tra thuộc Ủy ban Bầu cử cáo buộc cựu Thủ tướng Dinh-lắc cùng 8 Bộ trưởng trong nội các trước đây của bà và cảnh sát trưởng quốc gia đã lạm dụng quyền lực khi sử dụng công quỹ cho chiến dịch tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử đã bị hủy bỏ kết quả hồi tháng 2-2013./.
Theo vov.vn







