Thứ trưởng Bộ Y tế Lào Bun-công Xi-ha-vông cho biết, trước tình hình dịch E-bô-la trên thế giới đang diễn biến phức tạp, ngành y tế Lào đã phối hợp với các cơ quan truyền thông trong nước tăng cường tuyên truyền nguy cơ dịch, đồng thời cử các nhân viên y tế phối hợp các ngành chức năng tổ chức kiểm tra sức khỏe đối với du khách quá cảnh tại các sân bay quốc tế hoặc tại các cửa khẩu.
Các bệnh viện nội đô Viêng-chăn cũng đã chuẩn bị một số phòng cách ly để chứa các bệnh nhân nếu phát hiện nhiễm vi-rút E-bô-la.
Bộ Y tế Lào cũng khuyến cáo người dân tăng cường giữ vệ sinh cá nhân, khu vực bản làng, thực hiện ăn chín uống sôi, hạn chế chạm vào vật nuôi và giữ gìn môi trường sạch sẽ.
Ngành y tế Lào sẽ tích cực thông tin tình hình, mức độ nguy hiểm và nguy cơ của dịch E-bô-la trên thế giới để người dân chủ động phòng, chống.
Chìm phà ở Băng-la-đét, 21 người chết và hơn 100 người mất tích
Bốn ngày sau khi xảy ra thảm họa chìm phà tại miền Trung Băng-la-đét, tính đến sáng 7-8, số người thiệt mạng đã tăng lên con số 21 trong khi hơn 100 người khác hiện còn mất tích.
Cơ quan chức năng Băng-la-đét xác nhận, lực lượng cứu hộ vừa trục vớt thêm 10 thi thể, nâng số người thiệt mạng lên 21 người trong khi 100 người khác được cho còn đang bị mắc kẹt trong chiếc phà chìm.
Bất chấp thời tiết sóng to, gió lớn, các đội tìm kiếm cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Quá lo lắng về số phận người thân, nhiều gia đình Băng-la-đét đã tự thuê tàu thuyền đánh cá để kiếm tìm.
Ngày 3-8, chiếc phà chở quá tải hơn 250 hành khách đang di chuyển trên sông Pát-ma thuộc huyện Mun-ghi-ga-ni nằm cách Thủ đô Đác-ca 27km thì bị chìm trong hoàn cảnh thời tiết xấu. Hiện lực lượng cứu hộ Băng-la-đét vẫn chưa xác định được chính xác vị trí chiếc phà chìm.
Tai nạn đường thủy thường xuyên xảy ra tại Băng-la-đét, quốc gia có hệ thống sông ngòi dày đặc với hơn 250 con sông lớn. Trong đó, phà được coi là phương tiện di chuyển chính.
Thủ tướng I-rắc cảnh báo mọi sự can dự của nước ngoài
Trong một thông điệp quốc gia mạnh mẽ, Thủ tướng I-rắc Nu-ri An Ma-li-ki hôm 7-8 cảnh báo mọi sự can dự của nước ngoài vào tiến trình chính trị của nước này. Theo ông, mọi sự can dự hay nỗ lực đi ngược lại hiến pháp nhằm thành lập một chính phủ mới đều dẫn tới sự hủy diệt đất nước.
Ông Ma-li-ki đang phải đối mặt với sức ép cả ở trong nước và nước ngoài kêu gọi ông từ bỏ các nỗ lực nhằm tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ 3.
Một số ý kiến chỉ trích cáo buộc Thủ tướng Ma-li-ki là nguyên nhân gây ra cuộc nổi dậy của người Hồi giáo dòng Săn-ni thời gian vừa qua, cho rằng các quan điểm bài dòng Hồi giáo Săn-ni của ông đã gây ra sự căng thẳng giữa các giáo phái.
Chính phủ Mỹ mới đây cũng kêu gọi các đảng phái tại I-rắc nỗ lực thành lập một chính phủ mang nhiều tính đại diện hơn để có thể thống nhất I-rắc và tập trung vào cuộc đấu tranh với các nhóm Hồi giáo cực đoan đang ngày càng gia tăng hoạt động.
Yêu cầu càng trở nên cấp thiết hơn khi cuối tuần qua, nhóm Nhà nước Hồi giáo tại I-rắc đã giành quyền kiểm soát được thêm 3 thị trấn và chiếm giữ giếng dầu thứ 5 tại nước này./.
Theo vov.vn






