Trong phiên hội đàm với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) I-u-ki-a A-ma-nô tại Thủ đô Tê-hê-ran ngày 17-8, Tổng thống I-ran Hát-xan Rô-ha-ni tuyên bố, sẽ cho giám sát chương trình hạt nhân của nước này theo quy định của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.
![]() |
| Tổng thống Iran Hassan Rowhani (Ảnh: AFP) |
Tuy nhiên, ông Rô-ha-ni khẳng định, I-ran không chấp nhận bất cứ một cuộc thanh sát nào vượt quá khuôn khổ pháp lý của Hiệp ước vì sẽ tạo tiền lệ, đi ngược lại lợi ích của tất cả các quốc gia đang phát triển. Bên cạnh đó, lãnh đạo I-ran cũng cho biết các chương trình tên lửa của nước này không nằm trong nội dung đàm phán về hạt nhân với các cường quốc và là vấn đề “không thể thương lượng”.
Trong chuyến thăm một ngày trước thềm hạn chót 25-8 để I-ran cung cấp thông tin về chương trình phát triển hạt nhân cho IAEA, ông A-ma-nô đánh giá cuộc gặp với lãnh đạo I-ran là hữu ích và hài lòng khi nước này cam kết hợp tác giải quyết các nghi vấn về chương trình hạt nhân gây tranh cãi.
Thủ tướng Ốt-xtrây-li-a và lãnh đạo Hồi giáo thảo luận chống khủng bố
Tại cuộc gặp, các đại biểu thảo luận về các luật chống chủ nghĩa khủng bố mới của Chính phủ nước này, cũng như giành được sự ủng hộ trong việc lên án các nhóm cực đoan trong cộng đồng Hồi giáo.
Theo các luật mới được đề xuất, các cơ quan tình báo và cảnh sát sẽ nhận được 630 triệu AUD để thực thi các luật mới nhằm xử lý những người Ốt-xtrây-li-a có liên hệ hay ủng hộ các nhóm khủng bố ở nước ngoài.
Chính phủ Ốt-xtrây-li-a cũng sẽ xếp một số khu vực vào danh sách đen để cảnh báo mọi người tới những khu vực hoạt động của các phần tử khủng bố thì cần phải chứng minh là họ đến vì các hoạt động nhân đạo, hoặc vì thăm người thân.
Tuy nhiên, một số lãnh đạo Hồi giáo đã lên án động thái này vì cho rằng sẽ làm cách ly cộng đồng Hồi giáo ở Ốt-xtrây-li-a./.
Theo vov.vn







