Hành lang nhân đạo từ Nga tới miền Đông Ukraine sẽ được mở trong thời gian tới, đó là tuyên bố của Thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov với hãng thông tấn RIA Novosti. Theo lời ông này, chịu trách nhiệm điều phối hành lang trên là Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga và nó không cần sự "hộ tống" của các lực lượng quân sự.
![]() |
![]() |
| Đoàn xe cứu trợ của Nga đã lên đường tới miền Đông Ukraine. |
Ông D. Peskov cũng lớn tiếng chỉ trích luận điệu vô lý của giới chính trị gia phương Tây khi cáo buộc Nga lợi dụng việc cứu trợ nhân đạo để xâm nhập quân sự vào miền Đông Ukraine. "Chúng tôi chỉ đơn thuần thực hiện việc cứu trợ nhân đạo. Miền Đông Ukraine sẽ được cung cấp tất cả những thứ cần thiết, nhưng đầu tiên hàng cứu trợ sẽ được chuyển tới những nơi khó khăn nhất", hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời ông D.Peskov đăng tải.
Theo các thông tin công khai, chiều 11-8, đoàn xe hàng cứu trợ của Nga với đại diện Hội Chữ thập đỏ quốc tế đã lên kế hoạch tới Ukraine. Động thái trên là kết quả của cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Jose Manuel Barroso.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, hoạt động cứu trợ nhân đạo ở miền Đông Ukraine sẽ nằm dưới sự bảo trợ của Hội Chữ thập đỏ quốc tế và Nga sẽ tham gia vào hoạt động này.
Theo thông tin mới nhất, rạng sáng 12-8, đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga đã rời Podmoskovia lên đường tới miền Đông Ukraine. Đoàn xe, gồm 280 xe tải, chở 2000 tấn thực phẩm, nước uống và thuốc men sẽ nhanh chóng tới miền Đông trong ngày 12-8.
Theo qdnd.vn








