Nhà Trắng ngày 11-8 đã chính thức thông qua kế hoạch viện trợ quân sự trực tiếp cho người Kurd ở Iraq để chống lại làn sóng tấn công của phong trào Hồi giáo vũ trang "Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông" - ISIL. Chiến lược của Mỹ dường như đã thay đổi khi mới đây Nhà Trắng từng tuyên bố sẽ chỉ viện trợ quân sự cho quân đội nhà nước Iraq.
![]() |
| Các chiến binh Peshmerga của người Kurd. |
Hiện không rõ kênh viện trợ vũ khí cho người Kurd sẽ do cơ quan nào của Mỹ đảm nhiệm. Liên quan tới vấn đề này, một quan chức Mỹ giấu tên khẳng định, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ không phụ trách vấn đề này và trong quá khứ các nhiệm vụ tương tự thường do Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) thực hiện.
Cụ thể, danh sách hàng quân sự cụ thể viện trợ cho người Kurd sẽ được Lầu Năm góc đệ trình lên chính phủ Mỹ phê duyệt để được hiện thực hóa trong thời gian sớm nhất.
Được biết, từ tháng 6-2014, ISIL đã mở các chiến dịch quân sự lớn ở miền Bắc Iraq và đụng độ với lực lượng dân quân người Kurd mang tên Peshmerga (Tạm dịch: Những người sẵn sàng đi tới cõi chết) tại khu vực này.
Trên danh nghĩa, Peshmerga là thành phần của quân đội Iraq, nhưng thực tế phạm vi hoạt động của lực lượng này không chỉ tại Iraq, mà còn cả ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.
Người Kurd ở Iraq tuyên bố thành lập vùng tự trị ở miền Bắc Iraq với thủ phủ là thành phố Erbil. Baghdad hiện vẫn không công nhận chính quyền tự trị của cộng đồng 5,1 triệu dân này.
Theo qdnd.vn







