Li-Bi: Một đất nước hai Chính phủ, hai Quốc hội

10:08, 27/08/2014

Ngày 26-8, Đại hội Nhân dân toàn quốc, tức Quốc hội mãn nhiệm Li-bi hôm 25-8 đã nhóm họp trở lại và chỉ định một nhân vật ủng hộ Hồi giáo đứng ra thành lập “Chính phủ cứu quốc”, đồng thời tuyên bố không công nhận Quốc hội mới của Li-bi nhậm chức hồi tháng 6 vừa qua.

Động thái này được xem là sẽ đẩy Li-bi vào tình trạng bế tắc hơn nữa, với hai Chính phủ và hai Quốc hội cùng tồn tại, trong bối cảnh tình hình chiến sự ác liệt tại Thủ đô Tri-pô-li và Ben-gia-gi đã buộc Quốc hội mới phải dời các phiên họp về thành phố miền Đông Tốp-rúc. Phát biểu tại một cuộc họp ở Thủ đô Cai-rô (Ai Cập). Ngoại trưởng Li-bi Mô-ha-mét Áp-đen A-dít hôm 25-8 một lần nữa thừa nhận những thách thức nghiêm trọng mà Li-bi đang phải đối mặt, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Ngoại trưởng Li-bi Mô-ha-mét Áp-đen A-dít. Ảnh: Roi-tơ
Ngoại trưởng Li-bi Mô-ha-mét Áp-đen A-dít. Ảnh: Roi-tơ

“Xung đột hiện nay tại Li-bi là giữa những người muốn xây dựng một nhà nước với các thể chế, pháp luật và tính hợp pháp với những kẻ muốn hủy hoại các thể chế và pháp luật”, ông A-dít cho biết.

Chúng tôi đang phải đối mặt với những mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố, cực đoan và các ý thức hệ không thuộc về nhân dân Li-bi. Vì vậy chúng tôi không quan tâm đến các hoạt động của Đại hội nhân dân toàn quốc bởi nhiệm kỳ của họ đã hết và chính phủ do họ thành lập không còn ý nghĩa gì”, ông A-dít nói.

Theo ông Áp-đen A-dít, sự can thiệp của quốc tế không nhất thiết là can thiệp quân sự, mà có thể là hỗ trợ huấn luyện quân đội, tạo điều kiện chống các phần tử vũ trang và xây dựng lộ trình chính trị cho giai đoạn chuyển tiếp.

Trong bối cảnh này, Chính phủ các nước Mỹ, Pháp, Đức, I-ta-li-a và Anh hôm qua đã ra thông cáo chung lên án mạnh mẽ “sự leo thang tình trạng xung đột và bạo lực” ở Li-bi, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với Quốc hội mới của nước này.

Thông cáo nhấn mạnh, cùng với các nỗ lực của Chính phủ lâm thời Li-bi, của Quốc hội và nhân dân Li-bi, Mỹ và châu Âu một lần nữa kêu gọi các phe phái tại Li-bi chấp nhận một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và tham gia một cách xây dựng vào tiến trình chuyển tiếp dân chủ.

Trong thông cáo của mình, những nước này cũng cảnh báo, “mọi sự can thiệp bên ngoài vào Li-bi chỉ càng làm gia tăng sự chia rẽ hiện nay và hủy hoại quá trình chuyển tiếp dân chủ”.

Cùng ngày, các nước láng giềng của Li-bi, trong đó có Ai Cập cũng ra thông cáo nhất trí không can thiệp vào công việc nội bộ của Li-bi, đồng thời kêu gọi một cuộc đối thoại dân tộc nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu hiện nay.

Theo Ngoại trưởng Ai Cập Sa-mét Su-kri, tình hình tại Li-bi đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như sự ổn định tại các quốc gia láng giềng. Diễn biến tại Li-bi có thể ảnh hưởng tới lợi ích của các nước bên ngoài khu vực, dẫn tới việc can thiệp vào nội bộ Li-bi.

Tuyên bố được xem là câu trả lời cho những thông tin đồn thổi những ngày qua trên truyền thông Mỹ cho rằng, Ai Cập và các Tiểu vương quốc A Rập thống nhất đứng đằng sau các vụ không kích hồi tuần trước nhằm vào phe phái Hồi giáo có vũ trang ở Thủ đô Tri-pô-li. Trước đó, Chính phủ Ai Cập cũng đã bác bỏ tiến hành các vụ không kích cũng như có các hoạt động quân sự khác ở Li-bi.

Xung đột chính trị leo thang tại Li-bi trong thời gian qua đã buộc nhiều nhân viên ngoại giao các nước và hàng nghìn lao động người nước ngoài đi sơ tán hoặc quay trở về nước.

Các cuộc giao tranh kéo dài nhiều tuần qua giữa các nhóm phiến quân có vũ trang tại nước này cũng đã làm hơn 200 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa./.

Theo vov.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com