Chính phủ Ít-xra-en tối 6-8 cho biết, nước này đồng ý kéo dài vô điều kiện lệnh ngừng bắn hiện nay tại dải Ga-da qua thời hạn chót ngày 8-8, trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Ít-xra-en và Pa-lét-xtin đang diễn ra tại Thủ đô Cai-rô, Ai Cập. Tuy nhiên, phong trào Hồi giáo Ha-mát đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này.
Phát biểu với báo chí tại Thủ đô Cai-rô, một quan chức Ít-xra-en cho biết, nước này không thấy có vấn đề gì khi kéo dài vô điều kiện lệnh ngừng bắn, song bày tỏ mong muốn của Ít-xra-en được thiết lập các điều khoản đàm phán.
Tuy nhiên, cũng trong tối qua, một đại diện phái đoàn Ha-mát khẳng định, hiện không có bất kỳ thỏa thuận nào liên quan tới việc gia hạn lệnh ngừng bắn.
Ít-xra-en và Phong trào vũ trang Ha-mát đã nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 8h sáng ngày 5-8 đến 8h sáng ngày 8-8, giờ địa phương. Hai bên cũng đồng ý cử phái đoàn tới Cai-rô để tham gia các cuộc thảo luận gián tiếp về một lệnh ngừng bắn bền vững hơn dưới sự trung gian của Ai Cập. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, các cuộc đàm phán là rất khó khăn, với những điều kiện và lợi ích không dễ dung hòa.
![]() |
| Cảnh hoang tàn ở Ga-da. Ảnh: Internet |
Phía Pa-lét-xtin vẫn kiên quyết với yêu cầu Ít-xra-en trước tiên phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với dải Ga-da, trong khi Ít-xra-en lại nhấn mạnh tới những yêu cầu cấp bách về an ninh của nước này. Tại cuộc gặp tối qua với các nhà trung gian hòa giải Ai Cập, phía Ít-xra-en đã bác bỏ những yêu cầu của Pa-lét-xtin. Trong khi phía Ha-mát tuyên bố, thứ mà Ít-xra-en không giành được trên chiến trường thì cũng không thể đạt được trên mặt trận chính trị. Thậm chí, ngay lúc này, khi mà các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra tại Cai-rô và tình hình dải Ga-da tương đối yên tĩnh sau 2 ngày lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chính phủ Ít-xra-en vẫn kiên quyết bảo vệ chiến dịch quân sự của mình tại dải Ga-da, cũng như quy mô các biện pháp quân sự được triển khai thời gian qua và những thiệt hại về người do chiến dịch này gây ra.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Thủ đô Ten A-víp, Thủ tướng Ít-xra-en Ben-gia-min Nê-ta-ni-a-hu một lần nữa khẳng định, chiến dịch “Bảo vệ biên giới” là hoàn toàn phù hợp và tương xứng với mối đe dọa Ít-xra-en phải đối mặt. Ông cũng cáo buộc Ha-mát phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thảm họa tại dải Ga-da.
“Mục tiêu của chiến dịch này là bảo vệ nhân dân Ít-xra-en khỏi những mối đe dọa từ các đường hầm bất hợp pháp mà những kẻ khủng bố sử dụng để tấn công Ít-xra-en. Tuy nhiên, Ít-xra-en cũng lấy làm tiếc về những thiệt hại về dân thường thời gian qua”.
Ít-xra-en đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích về những thiệt hại về người mà chiến dịch “Bảo vệ biên giới” của nước này gây ra. Từ ngày 8-7, Ít-xra-en đã mở cuộc tấn công vào dải Ga-da với lý do ngăn chặn các vụ bắn rốc-két và phá hủy mạng lưới đường ngầm bất hợp pháp tại dải Ga-da. Theo LHQ, chiến dịch mà Ít-xra-en cho là chính nghĩa này đã cướp đi sinh mạng của 1.886 người Pa-lét-xtin, trong đó 430 trẻ em và thiếu niên.
Cuộc chiến cũng khiến nền kinh tế của vùng lãnh thổ nhỏ bé với 1,8 triệu người và từ lâu chịu các lệnh phong tỏa cấm vận của Ít-xra-en này càng trở nên khó khăn hơn. Chính vì thế, việc lệnh ngừng bắn vẫn được tôn trọng sau 2 ngày thực thi đã tạo nên hy vọng lớn cho người dân tại dải Ga-da khi mà các lệnh ngừng bắn trước đó đều bị phá vỡ ngay từ những giờ đầu tiên có hiệu lực. Nhiều khu chợ và ngân hàng đã bắt đầu mở cửa trở lại, trong khi hàng chục ngư dân đã ra biển lần đầu tiên trong nhiều tuần.
Người dân tại dải Ga-da bày tỏ: “Chúng tôi muốn lệnh ngừng bắn này sẽ kéo dài mãi để những thế hệ tương lai có thể sống trong hòa bình, tự do và an ninh, bởi từ rất lâu rồi, mảnh đất này đã phải hứng chịu quá nhiều đau thương do chiến tranh”.
Có thể nói mọi hy vọng của người dân Ga-da đều đang hướng về các cuộc đàm phán tại Cai-rô. Trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Ba-rách Ô-ba-ma và Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-mun hôm 6-8 kêu gọi các bên tham chiến tận dụng lệnh ngừng bắn và các cuộc thảo luận hiện nay tại Cai-rô để khôi phục các nỗ lực toàn diện hơn nhằm thúc đẩy hòa bình giữa Ít-xra-en và Pa-lét-xtin. Tổng thống Ô-ba-ma cũng cho biết nước này có thể sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán tại Cai-rô./.
Theo: VOV







