Pháp mở rộng hoạt động quân sự tại Mali

07:07, 15/07/2014

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, Pháp sẽ bắt đầu chiến dịch mới không chỉ hoạt động trong lãnh thổ Mali mà sẽ mở rộng hơn với việc phối hợp với 5 quốc gia trong khu vực.

Pháp triển khai quân tới Mali vào tháng 1-2013 nhằm chấm dứt các hoạt động mở rộng khu vực kiểm soát của các nhóm vũ trang Hồi giáo ở phía Bắc. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, mục tiêu của chiến dịch mới này là ngăn chặn các tay súng Hồi giáo tái tập hợp lại trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp - Jean-Yves Le Drian (ảnh: Paris Match)
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp - Jean-Yves Le Drian (ảnh: Paris Match)

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết: “Mục tiêu của sự hiện diện này là ngăn chặn khu vực quan trọng này trở thành một địa điểm cho các nhóm phiến quân cực đoan tập hợp lại. Điều này sẽ đảm bảo an ninh cho nước Pháp nhưng cũng là đảm bảo an ninh cho chính các nước châu Phi”.

Tổng thống Pháp Francois Hollande dự kiến tới thăm châu Phi trong tuần này.

Trực thăng quân sự Căm-pu-chia rơi, 5 người thiệt mạng

Sáng 14-7, một chiếc trực thăng quân sự của Căm-pu-chia đã gặp nạn khi đang bay huấn luyện làm ít nhất 5 người thiệt mạng. Hãng tin AP dẫn lời ông Tum Polin, một quan chức cảnh sát Căm-pu-chia có mặt tại hiện trường, cho biết, chiếc trực thăng dường như đã đâm xuống một hồ nước ở giữa cánh đồng lúa và chìm hẳn xuống bùn. Chiếc trực thăng này cất cánh lúc sáng sớm từ sân bay quốc tế Phnôm-Pênh với 6 thành viên phi hành đoàn và gặp nạn vào khoảng 9h sáng cùng ngày ở khu vực cách Thủ đô Phnôm-Pênh khoảng 10km về phía nam. Năm người trên máy bay thiệt mạng, một người vẫn còn sống nhưng bị thương nặng và đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này. Trong khi đó theo các thông tin ban đầu thì các phi công trên chiếc trực thăng xấu số này là phi công mới đang bay huấn luyện.

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi gặp gỡ lãnh đạo Trung Quốc bên lề APEC

Ngày 14-7, Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê cho biết, ông muốn tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh song phương với lãnh đạo Trung Quốc bên lề Hội nghị APEC tại Bắc Kinh vào tháng 11-2014 nhằm cải thiện quan hệ hai nước.

Kể từ khi nhậm chức cuối năm 2012, Thủ tướng Nhật Bản A-bê chưa có một cuộc gặp chính thức nào với lãnh đạo Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ hai nước xuống dốc nghiêm trọng liên quan đến các tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông.

Phát biểu trong phiên họp của một ủy ban quốc hội Nhật Bản, ông A-bê cho rằng việc chưa thể tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh là điều vô cùng đáng tiếc và hai nước cần phải quay trở lại những nền tảng của mối quan hệ chiến lược tôn trọng lẫn nhau.

Trong một diễn biến liên quan, cuối tuần trước, Bắc Kinh đã lên tiếng bác bỏ khả năng hội đàm thượng đỉnh với Tô-ky-ô khi Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Su-ga đề cập đến khả năng này.

Quan hệ Nhật - Trung đang ở mức xấu nhất trong nhiều thập kỷ qua khi tranh chấp lãnh hải trên biển Hoa Đông leo thang nghiêm trọng. Căng thẳng giữa hai nước đã lên tới đỉnh điểm khi Trung Quốc đơn phương áp đặt Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông hồi tháng 11-2013, bất chấp sự phản đối của Nhật Bản cũng như Mỹ và Hàn Quốc./.

Theo vov.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com