Ngày 27-7, Pháp đã lên tiếng kêu gọi công dân nước này nhanh chóng rời khỏi Li-bi trong bối cảnh bất ổn an ninh gia tăng tại quốc gia Bắc Phi. Bộ Ngoại giao Pháp thông báo, tất cả các công dân Pháp nhanh chóng liên hệ với Đại sứ quán nước này ở Thủ đô Tri-pô-li để thực hiện thủ tục rời khỏi Li-bi.
Pháp là quốc gia mới nhất kêu gọi công dân sơ tán khỏi Li-bi. Trước đó, LHQ, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đã sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Li-bi trước diễn biến bất ổn leo thang nguy hiểm.
![]() |
Lời cảnh báo của Pháp được đưa ra sau khi giao tranh liên tiếp nổ ra ở Libya (Ảnh: AFP) |
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo các công dân nước này nên hoãn tất cả các chuyến đi không cần thiết đến Li-bi, đồng thời hối thúc các công dân đang có mặt tại quốc gia Bắc Phi nhanh chóng rời đi.
Ba năm sau làn sóng biểu tình lật đổ chế độ Gaddafi, Li-bi vẫn chìm trong bất ổn và vòng xoáy bạo lực. Ít nhất 47 người đã thiệt mạng và 120 người bị thương kể từ khi bùng phát giao tranh trong 2 tuần qua, phần lớn là dân thường Li-bi.
Ốt-xtrây-li-a viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho dải Ga-da
Ngoại trưởng Ốt-xtrây-li-a Giu-li Bi-xhốp hôm 28-7 cho biết, chính phủ nước này đang cung cấp 5 triệu đô la Ốt-xtrây-li-a (tương đương 4,7 triệu USD) để hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân trên dải Ga-da.
Chính phủ Ốt-xtrây-li-a quan ngại sâu sắc về các cuộc xung đột leo thang giữa Ít-xra-en và các tay súng trên dải Ga-da, vốn cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người Pa-lét-xtin và ít nhất 43 binh sĩ Ít-xra-en.
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Bi-xhốp nhấn mạnh: “Nhiều thường dân Pa-lét-xtin thiệt mạng cùng một số binh sĩ và thường dân Ít-xra-en. Một số lượng lớn người dân đã phải đi sơ tán, các tòa nhà và các dịch vụ thiết yếu đều bị phá hủy”.
Theo ông Bi-xhốp, số tiền viện trợ nói trên sẽ góp phần cung cấp lương thực khẩn cấp, vật tư y tế, thiết bị vệ sinh, cũng như hỗ trợ tâm lý xã hội, đồng thời bổ sung cho các cam kết của chính phủ Ốt-xtrây-li-a hiện nay về việc cung cấp 56,5 triệu đô la Ốt-xtrây-li-a (53,1 triệu USD) trong kế hoạch hỗ trợ phát triển cho các vùng lãnh thổ Pa-lét-xtin trong giai đoạn 2014-2015./.
Theo vov.vn