Nga và EU sẽ họp bàn vấn đề cung cấp khí đốt

07:07, 09/07/2014

Bộ trưởng Năng lượng Nga A-lếch-xan-đơ Nô-vắc và Uỷ viên năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) Găn-tơ Oét-tin-gơ đã nhất trí tiến hành cuộc gặp song phương thảo luận vấn đề cung cấp khí đốt vào cuối tuần tới. Thông báo trên được Bộ Năng lượng Nga đưa ra ngày 7-7 sau cuộc điện đàm giữa ông Nô-vắc
với Uỷ viên năng lượng EU Oét-tin-gơ.

Theo Bộ Năng lượng Nga, trong các cuộc đàm phán sắp tới, hai bên sẽ đề cập tới những vấn đề chính trong chính sách năng lượng giữa Nga và Châu Âu. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận tình hình dự án "Dòng chảy phương Nam", cũng như xem xét các vấn đề liên quan đến việc bơm thụt khí đốt ở bể dự trữ dưới lòng đất và việc cung cấp khí đốt cho khách hàng châu Âu.

Trong khi đó, thông báo về kết quả cuộc điện đàm với Bộ trưởng Năng lượng U-crai-na I-u-ri Prô-đan diễn ra trước đó, ông Oét-tin-gơ cho biết Ủy ban châu Âu (EC) đang có kế hoạch nối lại các cuộc đàm phán 3 bên về khí đốt với Nga và U-crai-na vào cuối tháng 7 này. Tuy nhiên, ông Oét-tin-gơ không nói rõ liệu U-crai-na đã sẵn sàng thanh toán tiền nợ khí đốt cho Tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom của Nga hay chưa.

Về phần mình, phát biểu với báo giới Nga, Bộ trưởng Năng lượng U-crai-na Prô-đan tuyên bố Ki-ép sẵn sàng thảo luận tại các cuộc đàm phán về giá cả và hình thức thanh toán nợ chỉ khi có EC làm trung gian. Ngoài ra, ông Prô-đan nhấn mạnh, lập trường của U-crai-na về tiền nợ khí đốt vẫn không thay đổi. Người đứng đầu Bộ Năng lượng U-crai-na cho biết Ki-ép sẽ thanh toán tiền nợ khí đốt ngay lập tức, khi các bên đạt được thỏa thuận về giá cả, trong trường hợp các bên vẫn chưa tìm được "tiếng nói chung" thì U-crai-na sẽ kiện lên Tòa án trọng tài quốc tế ở Xtốc-hôm (Thụy Điển).

Áp-ga-ni-tan công bố kết quả sơ bộ bầu cử Tổng thống vòng 2

Cựu Bộ trưởng Tài chính Áp-ga-ni-xtan, Áp-ra Ga-ni đang dẫn đầu trong cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống mới của nước này, thay thế ông Ha-mít Ka-dai sắp hết nhiệm kỳ. 

Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống Áp-ga-ni-xtan vòng hai diễn ra hôm 14-6, do Ủy ban Bầu cử nước này vừa công bố cho thấy, ông Ga-ni giành 56,44% số phiếu ủng hộ, bỏ xa đối thủ là cựu Ngoại trưởng Áp-đu-la.

Hiện Ủy ban Bầu cử đang tiến hành kiểm tra lại phiếu bầu tại hàng nghìn điểm bầu cử.

Cựu Ngoại trưởng Áp-đu-la đã dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 1, với 45% số phiếu ủng hộ so với ông Ga-ni, được 31,6% phiếu bầu. Do không có ứng cử viên nào đảm bảo trên 50% số phiếu ủng hộ để trở thành tổng thống, nên cuộc bầu cử phải tổ chức vòng 2.

Tuy nhiên, sau khi được tin đối thủ Ga-ni vượt lên dẫn đầu trong cuộc bầu cử vòng hai dù thua điểm khá cách biệt trong vòng một, ông Áp-đu-la đã lập tức lên tiếng tố cáo có tình trạng gian lận phiếu bầu, đòi ngừng tiến trình kiểm phiếu, sa thải quan chức Uỷ ban Bầu cử, đe doạ không công nhận kết quả./.

Theo dangcongsan.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com