Nga cam kết hỗ trợ Cu-ba xây dựng 4 nhà máy nhiệt điện

08:07, 18/07/2014

Theo các phương tiện truyền thông Nga, Nga đã nhất trí giúp Cu-ba xây dựng 4 nhà máy nhiệt điện với kinh phí dự kiến lên đến 1,6 tỷ USD. Quyết định này được thông qua trong chuyến thăm Cu-ba vừa qua của Tổng thống Nga Vla-đi-mi-a Pu-tin.

Quan chức Cuba đón Tổng thống Nga Putin. (Nguồn: Ria Novosti)
Quan chức Cuba đón Tổng thống Nga Putin. (Nguồn: Ria Novosti)

Các công trình này giúp Cu-ba cải thiện ngành năng lượng và tiến tới việc tăng gần gấp đôi sản lượng điện tại quốc đảo Ca-ri-bê, từ 18,746 GW/giây lên 30,299 GW/giây vào năm 2030. Bốn nhà máy điện có công suất 200 MW/mỗi nhà máy dự kiến sẽ phục vụ KCN tại cảng Ma-ri-en, cách Thủ đô La Ha-ba-na khoảng 50km về phía tây, nơi đã có một nhà máy nhiệt điện với công suất 300MW, sản xuất khoảng 12,8% lượng điện sử dụng trên đảo.

Dự án đầu tư này của Nga được coi là nền tảng đầu tiên trong kế hoạch trị giá 10 tỷ USD giúp phát triển ngành năng lượng Cu-ba giữa lúc quốc đảo Ca-ri-bê này đang hướng tới việc đa dạng hóa nguồn sản xuất để bớt lệ thuộc vào dầu mỏ.

Trong chuyến thăm Cu-ba vừa qua của Tổng thống Pu-tin, Nga cũng đã quyết định xóa 90% nợ cho La Ha-ba-na từ thời Liên Xô cũ, đồng thời ký kết một loạt văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, y tế, cơ sở hạ tầng và phòng, chống thiên tai. Cu-ba hiện chỉ còn phải trả khoản nợ 3,5 tỷ USD cho Nga trong 10 năm.

Phản ứng của Mỹ trước việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan

Phát biểu tại cuộc họp báo vào sáng 17-7 (theo giờ Việt Nam), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Psa-ki tuyên bố: “Mỹ hoan nghênh việc Trung Quốc tuyên bố đang di chuyển giàn khoan từ địa điểm gần quần đảo Hoàng Sa tới khu vực gần đảo Hải Nam. Vụ việc liên quan tới giàn khoan này đã nhấn mạnh sự cần thiết đối với các bên đòi hỏi chủ quyền trong việc làm sáng tỏ những đòi hỏi của mình theo luật pháp quốc tế nhằm đạt được nhận thức chung về hành động và cách ứng xử phù hợp tại khu vực tranh chấp”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Mỹ ủng hộ các bên liên quan tự nguyện ngừng các hành động đơn phương và mang tính khiêu khích nhằm thúc đẩy thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông năm 2002 giữa Trung Quốc và ASEAN.  

Bà Psa-ki từ chối bình luận về động cơ di dời giàn khoan của Trung Quốc nhưng cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ry đã thảo luận các vấn đề liên quan tới hàng hải và Biển Đông, cũng như nhấn mạnh mối quan ngại của ông trong thời gian ở Bắc Kinh vào tuần trước.

Về quan điểm của Mỹ trước việc Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động thăm dò tại khu vực tranh chấp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông.

Phi-líp-pin bắt đầu khắc phục hậu quả bão Rammasun

Ngày 17-7, Chính quyền và người dân Phi-líp-pin bắt đầu công tác khắc phục hậu quả cơn bão, khôi phục lại mạng lưới điện, đồng thời dựng lại các căn nhà sau khi cơn bão Rammasun đổ bộ vào nước này làm 38 người thiệt mạng và 8 người mất tích. Các cơ quan chức năng cho biết, hiện mạng lưới điện tại một nửa khu vực Luzon - nơi cơn bão Rammasun quét qua đã được khôi phục. Tuy nhiên, hàng triệu người sống tại các tỉnh phía Đông Nam Thủ đô Ma-ni-la vẫn chưa có điện. Ngày 17-7, sàn chứng khoán và các văn phòng Chính phủ Phi-líp-pin  đã mở cửa trở lại nhưng nhiều trường học vẫn đóng cửa vì mất điện./.

Theo qdnd.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com