Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Tri-pô-li đã hạn chế hoạt động. Các nhân viên còn lại hôm 27-7 đã lên đường tới Tuy-ni-di để đảm bảo an toàn. Việc sơ tán diễn ra chỉ vài giờ sau khi chính phủ Li-bi cảnh báo nước này có thể bị chia rẽ do đụng độ giữa các phiến quân đối địch để dành quyền kiểm soát sân bay Tri-pô-li.
![]() |
Tình hình tại Tripoli (Libya) vẫn rất bất ổn. |
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ma-ri Háp cho biết, do bạo lực leo thang dẫn đến đụng độ giữa các nhóm vũ trang tại Li-bi. Mỹ đã tạm thời sơ tán toàn bộ nhân viên khỏi Li-bi và họ sẽ trở lại khi tình hình an ninh được cải thiện. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã ban bố cảnh báo du lịch tới Li-bi, kêu gọi những người đang ở Li-bi nhanh chóng rời khỏi đây.
Cuba tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Khởi nghĩa vũ trang
Ngày 26-7, tại tỉnh Ác-tê-mi-xa cách Thủ đô La Ha-ba-na khoảng 60km về phía Tây Nam, Chính phủ Cuba đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 61 năm Ngày tấn công các trại lính Môn-ca-đa và Các-lốt Ma-nu-ên đề Xết-pê-đết, hay còn gọi là Ngày Khởi nghĩa vũ trang (26-7-1953 - 26-7-2014), khởi đầu cho quá trình đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc tại quốc đảo Ca-ri-bê này.
Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô, các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cuba, cùng gần 10.000 người dân địa phương đại diện cho nhân dân cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ra-mi-rô Van-đết đã nhấn mạnh cuộc tấn công bất ngờ của nhóm thanh niên yêu nước Cuba do nhà lãnh đạo Phi-đen Ca-xtơ-rô chỉ huy vào những thành lũy quân sự kiên cố của chế độ độc tài mặc dù không đạt được mục tiêu về mặt quân sự nhưng là một chiến thắng của phẩm giá và lòng tự hào, là ngọn lửa soi đường để chưa đầy 6 năm sau đó, phong trào cách mạng Cuba tiến tới giành được độc lập và tự do hoàn toàn vào ngày 1-1-1959.
Tư lệnh Cách mạng Ra-mi-rô Van-đết, người cũng tham gia cuộc tấn công lịch sử trên, kêu gọi nhân dân Cuba tiếp tục phát huy truyền thống của thế hệ cha anh, tăng cường tình đoàn kết để vững bước trên con đường triển khai lộ trình cập nhật mô hình kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội bền vững và phồn thịnh.
Triều Tiên tập trận phóng tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27-7 cho biết, cuộc tập trận diễn ra đúng 1 ngày trước lễ kỷ niệm 61 năm ký kết Hiệp định đình chiến kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Cũng theo KCNA, cuộc tập trận này được một lực lượng chiến lược của Triều Tiên thực hiện dù Hãng không công bố cụ thể thời gian và địa điểm của cuộc tập trận. Trong thông tin của mình, KCNA nêu rõ: “Chủ tịch Kim Jong-un đã kiểm tra kế hoạch bắn tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc được vạch rõ trên bản đồ và khả năng có thể tấn công và tiêu diệt các căn cứ này trước khi trực tiếp chỉ đạo buổi diễn tập”.
Trong khi đó, Yonhap dẫn lời giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một quả tên lửa tầm ngắn vào vùng biển phía Đông nước này vào đêm 26-7. Bộ Tổng tham mưu liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết tên lửa do Triều Tiên phóng ra có thể là tên lửa Scud với tầm bắn khoảng 500km và được bắn đi từ Mũi Jangsan của Triều Tiên.
Cuộc tập trận đêm 26-7 là cuộc phóng thử rốc-két lần thứ 15 và phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 6 do Triều Tiên tiến hành trong năm nay./.
Theo vov.vn