Đấu súng tại Mê-xi-cô, 22 người thiệt mạng

07:07, 02/07/2014

Bộ Nội vụ Mê-xi-cô cho biết, cuộc đấu súng diễn ra ngày 30-6 tại Tlát-lay-a, ngoại ô Thủ đô Mê-xi-cô Xi-ti. Cả 22 người thiệt mạng trong cuộc đấu súng được xác định là thành viên của các băng nhóm tội phạm.

Theo các phương tiện truyền thông Mê-xi-cô, cuộc đấu súng nổ ra sau khi các binh sĩ bị một nhóm tội phạm tấn công.

Đây là một trong những cuộc đấu súng ác liệt nhất giữa lực lượng an ninh và các băng nhóm tội phạm ở Mê-xi-cô từ khi Tổng thống En-rích-kê Pê-na Ni-ê-tô nhậm chức vào tháng 12-2012.

Quân đội Mexico tham gia một chiến dịch truy quét tội phạm.
Quân đội Mexico tham gia một chiến dịch truy quét tội phạm.

Ông Ni-ê-tô đã cam kết đập tan các băng nhóm tội phạm, được cho là đã cướp đi hơn 90.000 sinh mạng tại Mê-xi-cô từ năm 2007.

Tổng số vụ giết người đã giảm tại Mê-xi-cô từ khi ông Ni-ê-tô nắm quyền Tổng thống, nhưng số vụ người chết tăng tại một số vùng.

Mỹ cử thêm 300 binh sĩ tới I-rắc

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 30-6 cho biết, Mỹ sẽ cử thêm 300 binh sĩ cùng nhiều trực thăng và máy bay không người lái tới I-rắc trong bối cảnh tình hình an ninh tại quốc gia Trung Đông này ngày một bất ổn.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Giôn Ki-bi, 200 binh sĩ Mỹ đã được điều tới I-rắc ngày 29-6 để bảo vệ Đại sứ quán Mỹ tại Bát-đa và hỗ trợ đảm bảo an ninh tại khu vực sân bay quốc tế Bát-đa. 100 binh sĩ khác dự kiến sẽ tới đây trong những ngày tới để tiếp tục hỗ trợ về an ninh và hậu cần.

Hiện, Chính phủ Mỹ vẫn chưa quyết định về việc có cử quân đội tới tham chiến tại I-rắc hay không. Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma cho biết, các binh sĩ Mỹ tại I-rắc chỉ có nhiệm vụ bảo vệ các công dân Mỹ trong trường hợp cần thiết và sẽ tiếp tục ở lại I-rắc cho đến khi tình hình an ninh tại quốc gia Trung Đông này được cải thiện.

Chính phủ Nhật Bản thông qua việc thay đổi chính sách an ninh

Ngày 1-7, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua nghị quyết dỡ bỏ những rào cản hiến pháp từng ngăn quân đội nước này tham chiến ở nước ngoài kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Được soạn thảo theo sáng kiến của Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê, dự thảo diễn giải lại bản Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản đánh dấu một bước ngoặt quan trọng nhất kể từ khi quân đội nước này được thành lập cách đây 60 năm và là một chiến thắng chính trị của ông A-bê.

Sự thay đổi này sẽ mở rộng đáng kể các phương án quân sự của Nhật Bản bằng việc chấm dứt lệnh cấm triển khai “phòng vệ tập thể” hoặc hỗ trợ một nước bạn bè khi bị tấn công. Ngoài ra, nó cũng nới lỏng những hạn chế về hoạt động trong chiến dịch gìn giữ hòa bình do LHQ đứng đầu./.

Theo Nhân dân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com