Bão lớn đánh đổ hàng rào biên giới Mỹ - Mê-xi-cô

08:07, 30/07/2014

Một trận mưa lớn bất thường đã tàn phá dữ dội khu vực miền nam A-ri-dôn-na và làm đổ 18km hàng rào cốt thép nằm dọc biên giới Mỹ và Mê-xi-cô.

Cơn bão đã đổ bộ vào Sô-nô-ra, Mê-xi-cô từ thứ 6 (25-7). Hai ngày sau, các mảnh vỡ gãy do các trận cuồng phong chất đống lại và liên tiếp đập vào hàng rào biên giới. Sau đó, các trận mưa đã làm ngập hàng rào và nó đã bị đổ xuống do không thể chịu được áp lực của nước. Được biết, những hàng rào này cao khoảng từ 5 đến 8m và nằm sâu ít nhất là 2m dưới lòng đất.

Giôn Hay, nhân viên kiểm soát lũ của hạt San-ta Crúp cho biết sau khi vượt qua được bức tường rào, các mảnh vỡ bị thổi bay và nước tràn vào khu vực Nô-ga-lét thuộc bang A-ri-giôn-na gây ngập lụt nhà cửa, có nơi bị ngập tới 1m. Hiện các quan chức vẫn chưa ước tính được thiệt hại cụ thể.

Hàng rào biên giới này được xây dựng vào năm 2011. Đây là khu vực mà cảnh sát tuần tra Mỹ phải theo dõi thường xuyên bởi những kẻ buôn lậu và những người nhập cư trái phép luôn có ý định phá hoại bức tường rào để vượt biên.

Thái Lan di tản công dân khỏi Li-bi

Ngày 28-7, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, nước này bắt đầu chiến dịch di tản toàn bộ 1.500 người Thái Lan ra khỏi Li-bi.

Phần lớn người Thái Lan sống tại Li-bi là sinh viên và người lao động tập trung tại những thành phố lớn của Li-bi và đây cũng là những nơi đang bùng phát các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy.

Thái Lan cho rằng, chiến sự tại Li-bi sẽ kéo dài, vì vậy Bộ Ngoại giao nước này được lệnh thực hiện chiến dịch di tản nhằm đảm bảo tính mạng cho công dân Thái Lan.

Kế hoạch di tản sẽ thực hiện di chuyển công dân Thái Lan bằng đường bộ qua Thủ đô Tuy-ni của Tuy-ni-di, giáp biên giới với Li-bi và từ đó sẽ đưa thẳng về Thái Lan bằng đường biển hoặc đường hàng không.

Hiện một số nước đã đóng cửa Đại sứ quán tại Thủ đô Tri-pô-li của Li-bi do chiến sự tại đây đang bùng phát ở mức không kiểm soát được.

Triều Tiên đe dọa phóng tên lửa vào Nhà Trắng và Lầu Năm Góc

Theo AFP, tuyên bố trên được Tướng Huang đưa ra ngày 28-7 nhân dịp kỷ niệm 61 năm ký kết Hiệp định đình chiến trên bán đảo Triều Tiên.

Tướng Huang nhấn mạnh rằng, các cuộc tập trận gần đây của Mỹ và Hàn Quốc, đặc biệt là cuộc tập trận có sự tham gia của một tàu sân bay hạt nhân của Mỹ, đã gây ra những căng thẳng nói trên. “Nếu Mỹ đe dọa đến chủ quyền và sự tồn tại của chúng ta, quân đội Triều Tiên sẽ phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của mình vào Nhà Trắng và Lầu Năm Góc”, ông Huang tuyên bố ngày 28-7 trên kênh truyền hình quốc gia.

Theo AFP, đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên đưa ra những lời đe dọa “mang nhiều tính phô trương” như vậy nhằm vào Mỹ và các căn cứ của Mỹ tại Thái Bình Dương. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia cho rằng, sẽ còn rất lâu nữa Triều Tiên mới có thể chế tạo được tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm bắn xa như vậy. Trên thực tế, Triều Tiên mới chỉ sở hữu các tên lửa tầm gần và tầm trung có thể bắn đến Hàn Quốc và Nhật Bản và nước này cũng đã tiến hành nhiều vụ bắn thử vào vùng biển của Nhật Bản.

Cuộc bắn thử tên lửa gần nhất diễn ra vào ngày 27-7 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un./.

Theo vov.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com