Thỏa thuận ngừng bắn dài hạn tại dải Ga-da cần phải sớm đạt được

08:07, 28/07/2014

Nội các an ninh Ít-xra-en vừa nhất trí kéo dài lệnh ngừng bắn với phong trào vũ trang Ha-mát của Pa-lét-xtin thêm 24 giờ nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo tại Ga-da.

Theo yêu cầu của LHQ, Nội các an ninh Ít-xra-en quyết định lệnh ngừng bắn sẽ được kéo dài tới hết ngày 27-7 (theo giờ địa phương), nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo tại dải Ga-da.
Trong khi đó, người phát ngôn của phong trào Hồi giáo vũ trang Ha-mát tuyên bố bác bỏ đề xuất gia hạn thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo vì không đáp ứng những đòi hỏi của lực lượng này.

Ha-mát cho rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nhân đạo nào cho đến nay đều không bao gồm việc Ít-xra-en rút lực lượng khỏi dải Ga-da, không cho phép người dân Ga-da trở về nhà và chăm sóc người bị thương. Các lệnh ngừng bắn như vậy đều "không thể chấp nhận được".

Trong lúc này, một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn giữa Ít-xra-en và Ha-mát càng trở nên cấp thiết khi trong chiến dịch kéo dài suốt 19 ngày qua của Ít-xra-en đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1.000 người Pa-lét-xtin.

Các quan chức y tế dải Ga-da cho biết, trong 12 giờ diễn ra lệnh ngừng bắn, họ phát hiện thi thể của ít nhất 147 người bên trong hàng trăm căn nhà bị đạn pháo phá hủy ở Ga-da. Phía Ít-xra-en cũng có 43 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc xung đột đẫm máu này.

Khung cảnh tan hoang ở dải Ga-da sau những giao tranh ác liệt.  Ảnh: Internet
Khung cảnh tan hoang ở dải Ga-da sau những giao tranh ác liệt. Ảnh: Internet

Cộng đồng quốc tế tiếp tục lên án hành động quân sự gây thương vong cho dân thường, đồng thời gây sức ép để các bên chấm dứt thù địch.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 26-7 với người đồng cấp Ai Cập Xa-mét Xu-kri, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Hô-xê Gác-xi-a Ma-ga-lô mô tả tình hình tại dải Ga-da hiện nay là “không thể chấp nhận được”, đồng thời thúc giục các bên đàm phán để sớm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

“Tôi đồng ý với Ngoại trưởng Ai Cập rằng những gì đang xảy ra tại dải Ga-da là không thể chấp nhận được. 1.000 người đã bị thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Điều này khiến toàn thể nhân loại phải đau lòng và quốc tế kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, chấm dứt bạo lực ngay lập tức với hy vọng mở ra cơ hội mới để tiếp tục đàm phán, vì an ninh của Ít-xra-en và cuộc sống của người Pa-lét-xtin”, ông Xa-mét Xu-kri nói.

Pháp ngày 26-7 cũng đã chủ trì một cuộc họp ngoại trưởng 7 nước châu Âu, Trung Đông và Mỹ tại Thủ đô Pa-ri để phối hợp các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn sớm nhất có thể giữa Ít-xra-en và Ha-mát.

Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ry phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp này bày tỏ hy vọng về việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn tại Ga-da: “Như tôi đã nói, người Pa-lét-xtin cần được sống trong tự do, không bạo lực, hàng hóa được lưu thông, họ cần được thoát khỏi cảnh bị kiềm chế hiện nay. Cùng với đó, người Ít-xra-en cũng cần được sống tự do và không bị đe dọa từ các vụ bắn rốc-két, từ các đường hầm. Những lợi ích này là thực tế đối với cả hai bên và chúng ta cần tiếp tục tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề này thông qua các cuộc đối thoại”.

Các nhà phân tích nhận định rằng, một trong những lý do dẫn đến căng thẳng leo thang là qua các vụ bắn rốc-két vào lãnh thổ Ít-xra-en, phong trào Ha-mát muốn đặt điều kiện để nới lỏng thế bao vây, phong tỏa của Ít-xra-en khiến nền kinh tế của dải Ga-da ngày càng trở nên kiệt quệ.

Sau khi mất đi đồng minh quan trọng do sự sụp đổ của chính quyền tổ chức Anh em Hồi giáo tại Ai Cập, lực lượng Ha-mát bị mất nguồn hỗ trợ khi chính quyền mới của Ai Cập cùng Ít-xra-en siết chặt an ninh biên giới với dải Ga-da, cắt đứt nguồn thu quan trọng của phong trào này.

Trong khi đó, chiến dịch quân sự "Bảo vệ biên giới" của Ít-xra-en không chỉ để trả đũa và ngăn chặn các vụ nã rốc-két mà còn nhằm triệt tiêu hoàn toàn khả năng quân sự của Ha-mát và xa hơn là loại cánh vũ trang đang kiểm soát dải Ga-da này ra khỏi đời sống chính trị ở Trung Đông.

Do đó, Ít-xra-en thậm chí đã không đặt ra một giải pháp ngoại giao khi mở chiến dịch quân sự ở dải Ga-da.

Sự đối địch và những mục tiêu khác nhau của cả hai phía khiến cho triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trở nên khó khăn và như vậy người dân ở Ga-da lại tiếp tục phải sống trong cảnh bạo lực và họ là nạn nhân chính của cuộc xung đột./.

Theo: VOV
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com