Thỏa thuận hòa giải Pa-le-xtin đứng trước nguy cơ đổ vỡ

08:07, 07/07/2014

Phong trào vũ trang Ha-mát kiểm soát dải Ga-da hôm 5-7 tuyên bố sẽ xem xét việc thành lập một chính phủ cực đoan trên vùng đất kiểm soát nếu bất đồng với các phe phái khác của Pa-le-xtin tiếp tục. Tuyên bố này của Ha-mát có thể dẫn tới sự sụp đổ thỏa thuận hòa giải giữa hai phái tại Pa-le-xtin là Ha-mát và Pha-ta sau 7 năm mới đạt được, dẫn đến sự hình thành của một chính phủ đoàn kết dân tộc Pa-le-xtin vào tháng trước.

Một quan chức cấp cao Ha-mát, Ga-gi Ha-mát cho rằng, dải Ga-da đang bị bỏ quên và lâm vào tình hình nghiêm trọng kể từ khi chính phủ đoàn kết mới của Pa-le-xtin được thành lập.

Trước tiên có thể phải kể đến cuộc “khủng hoảng lương” tại Ga-da, theo đó hàng nghìn nhân viên của Ha-mát làm việc tại dải Ga-da không được trả lương. Khoảng 70 nghìn viên chức Chính quyền Dân tộc Pa-le-xtin đã mất việc làm sau khi phong trào Ha-mát kiểm soát hoàn toàn dải Ga-da năm 2007.

Cảnh sát Ít-xra-en bắt giữ một người biểu tình Pa-le-xtin. Ảnh: Internet
Cảnh sát Ít-xra-en bắt giữ một người biểu tình Pa-le-xtin. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, những người này vẫn tiếp tục được nhận lương từ Chính quyền Dân tộc Pa-le-xtin để không tham gia vào chính quyền của Ha-mát ở Ga-da. Để thay thế lực lượng của Chính quyền Dân tộc Pa-le-xtin, Ha-mát đã thuê khoảng 50 nghìn viên chức. Tuy nhiên, Chính phủ Pa-le-xtin mới do Thủ tướng Ra-mi Ham-đa-la đứng đầu đã từ chối trả lương cho các viên chức của Ha-mát. Trong một động thái khá bất ngờ, Chính phủ thống nhất Dân tộc Pa-le-xtin ra lệnh cho các viên chức Chính quyền Pa-le-xtin tại dải Ga-da quay trở lại làm việc.

Bên cạnh vấn đề lương, mâu thuẫn cũng gia tăng giữa chính quyền Dân tộc Pa-le-xtin với Ha-mát, sau khi 3 thiếu niên Ít-xra-en bị bắt cóc và giết hại. Ít-xra-en cáo buộc Ha-mát đứng đằng sau các vụ bắt giữ này và tiến hành một chiến dịch truy quét nhằm vào lực lượng Ha-mát. Hàng trăm người Pa-le-xtin đã bị bắt giữ , trong đó có cả thủ lĩnh của Ha-mát.

Các vụ không kích, bắn rốc-két cũng diễn ra hằng ngày giữa các lực lượng vũ trang tại Ga-da và Ít-xra-en. Trước những căng thẳng này, chính quyền Pa-le-xtin chưa có biện pháp nào đứng ra giải quyết. Thay vào đó, Tổng thống Pa-le-xtin Ma-mút Áp-bát lên tiếng phản đối việc bắt cóc những thanh niên Ít-xra-en, khiến Phong trào Ha-mát “không hài lòng”. Ha-mát chỉ trích tuyên bố của ông Áp-bát và cho rằng ông đang bị Ít-xra-en thuyết phục.

Người phát ngôn Ha-mát kiểm soát dải Ga-da cho biết, phong trào này sẽ không kiên nhẫn mãi với những khoảng trống chính quyền và chính trị đang diễn ra tại dải Ga-da, nếu khu vực đang bị Ít-xra-en phong tỏa chặt chẽ hơn 7 năm qua tiếp tục bị bỏ quên. Mặc dù vậy, Ha-mát cũng phủ nhận lực lượng này đang có kế hoạch phá vỡ thỏa thuận hòa giải với Tổng thống Pa-le-xtin.

Theo chuyên gia phân tích chính trị Pa-le-xtin Mu-xa-ta Sa-va sẽ là không hợp lý khi để dải Ga-da không có người quản lý, trong khi một Chính phủ thống nhất đã được nhất trí và thành lập. Ha-mát sẽ không chấp nhận một Ga-da như vậy trong một thời gian dài, vì điều này sẽ dẫn đến những khoảng trống, gây bất ổn trong bối cảnh khu vực này đang bị phong tỏa nhiều năm qua.

Một số nhóm vũ trang tại Ga-da cho biết, họ chưa nhận được bất cứ đề xuất chính thức nào từ Ha-mát thành lập một cơ quan thay thế ngoài Chính phủ đoàn kết dân tộc. Các nhóm này cũng tuyên bố sẽ phản đối những đề xuất có thể làm ảnh hưởng đến thỏa thuận hòa giải và làm sâu sắc thêm bất đồng phe phái.

Những bất đồng nội bộ giữa các phe phái Pa-le-xtin diễn ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình bạo lực lan rộng tới Ít-xra-en, sau khi một thiếu niên Pa-le-xtin bị giết hại, tạo nên một thách thức mới đối với Chính  phủ của Thủ tướng Ít-xra-en Ben-gia-min Nê-ta-ni-a-hu. Xung đột giữa cảnh sát Ít-xra-en và những người biểu tình Pa-le-xtin hôm qua đã lan rộng  từ Giê-ru-xa-lem tới các thị trấn A-rập ở bắc Ít-xra-en, sau đám tang một thiếu niên A-rập mà người Pa-le-xtin nói là bị những kẻ cực đoan Ít-xra-en sát hại trong một vụ tấn công trả thù.

Ông An A-uy-uy, một quan chức Pa-le-xtin nói: “Chính phủ Pa-le-xtin có tất cả các biện pháp để bảo vệ người dân, trong đó có các tổ chức quốc tế. Chúng tôi sẽ đưa vấn đề này ra cộng đồng quốc tế để đảm bảo rằng chính quyền Ít-xra-en không có các hành động chống lại những người định cư Pa-le-xtin”.
Ít-xra-en chiều 5-7 cũng tiến hành một loạt các vụ không kích vào các mục tiêu tại miền nam dải Ga-da nhằm phản ứng lại các vụ bắn rốc-két từ dải Ga-da vào lãnh thổ nước này. Trước căng thẳng gia tăng, cộng đồng quốc tế đang kêu gọi các bên kiềm chế, tránh những bước đi có thể dẫn đến bạo lực gây tổn thất cho cả hai bên./.

Theo: VOV
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com