*Tính đến 4 giờ ngày 16-7 (giờ Hà Nội), số người chết tăng lên 22 người
Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, ngày 16-7, thành phố Moscow của Nga sẽ để tang để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu điện ngầm một ngày trước đó.
Vụ tai nạn xảy ra trong giờ cao điểm (gần 9 giờ, giờ Moscow, tức khoảng 12 giờ, giờ Hà Nội) ngày 15-7 tại vị trí giữa hai bến tàu "Công viên chiến thắng" và "Đại lộ Slavyansk" trên tuyến đường xanh Arbat-Pokrovskaya. Đây là vụ tai nạn tàu điện ngầm nghiêm trọng nhất tại Moscow trong 80 năm qua.
![]() |
| Lực lượng cứu hộ đưa người bị thương đi cấp cứu. (ảnh: RIA Novosti) |
Theo thông báo từ Bộ các tình trạng khẩn cấp LB Nga, khi tàu tăng tốc giữa hai bến, áp lực lên đường ray bị giảm xuống kích hoạt tín hiệu báo động gửi về trung tâm điều khiển, dẫn đến thao tác phanh gấp đoàn tàu điện, khiến ba toa tàu trật đường ray. Lực lượng cứu hộ đã huy động các thiết bị chuyên dụng và 10 máy bay trực thăng để kịp thời tiếp cận nơi xảy ra vụ tai nạn, sơ tán hơn 1.200 người ra khỏi tuyến đường và hơn 100 xe cấp cứu đã được sử dụng đưa các nạn nhân tới nhiều bệnh viện của thành phố. Theo thông tin mới nhất, vụ tai nạn đã làm 162 người thương vong, trong đó có 22 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương nặng.
Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu điện ngầm ở Moscow. Tại cuộc họp nội các chiều 15-7, Thủ tướng Medvedev đã chỉ thị chính quyền thành phố sớm khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đồng thời giao nhiệm vụ cho Phó thủ tướng Olga Golodets trực tiếp giám sát tình hình. Theo đánh giá của Ủy ban điều tra của chính phủ, không có dấu hiệu khủng bố.
Cùng ngày, chính quyền thành phố Moscow đã quyết định hỗ trợ gia đình các nạn nhân thiệt mạng 1,5 triệu rúp (khoảng 44.000 USD) và người bị thương là 1 triệu rúp (khoảng 29.000 USD), đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn và sớm đưa tuyến đường tàu điện ngầm này hoạt động trong 1-2 ngày tới.
Theo qdnd.vn







