Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vitaly Churkin đã chính thức cáo buộc Kiev đang cố tình ngụy tạo bằng chứng nhằm đổ tội cho tự vệ miền Đông đứng sau vụ bắn hạ máy bay hành khách MH 17 của Malaysia. Theo lời ông này, các đoạn ghi âm được Kiev đưa ra "được cắt ghép từ các mẩu hội thoại của thành viên tự vệ, thậm chí diễn ra trước thời điểm máy bay rơi". Cùng với đó, đoạn clip Kiev công bố với cáo buộc đó là hình ảnh tổ hợp tên lửa Buk "được chuyển tới từ lãnh thổ Nga", thì lại là hình ảnh vận chuyển tổ hợp vũ khí phòng không này trong vùng lãnh thổ Ukraine kiểm soát.
![]() |
Ông Vitaly Churkin. |
"Trong quá trình điều tra, Ukraine phải trả lời nhiều câu hỏi như: Cách thức kiểm soát không lưu trong vùng không phận Ukraine; tại sao trong ngày 17-7, một tiểu đoàn Buk của quân đội Ukraine lại tức tốc tiến vào khu vực do tự vệ địa phương kiểm soát?; tại sao ngay sau khi máy bay Malaysia gặp nạn, tiểu đoàn Buk trên lại khẩn trương rút khỏi khu vực?; tại sao trong ngày máy bay Malaysia gặp nạn, hệ thống ra-đa cảnh giới phòng không trong khu vực của quân đội Ukraine lại hoạt động với cường độ cao bất thường?... Một số câu hỏi trên là của Bộ Quốc phòng Nga. Những câu hỏi còn lại, tôi hy vọng sẽ do cộng động quốc tế đặt ra cho Kiev", ông V. Churkin tuyên bố.
Nhà ngoại giao Nga cũng nhắc lại sự việc năm 2001, khi một máy bay hành khách Tu-154 đã gặp nạn trong lãnh thổ Ukraine khi đang bay từ Tel Aviv đến Novosibirsk. Các nhà điều tra độc lập sau đó khẳng định chính quân đội Ukraine đã bắn hạ chiếc máy bay trên. Tổng thống Ukraine thời điểm đó là ông Leonid Kuchma bình luận về thảm họa này: "Hãy nhìn các sự kiện đang xảy ra trên thế giới và châu Âu! Chúng tôi sẽ không là người đầu tiên hay người cuối cùng vướng phải thảm kịch tương tự".
"Với 'vết đen' như vậy, không thể hoài nghi tại sao Kiev lại đưa một loạt chứng cứ ngay sau vụ tại nan ngày 17-7 hay nước này đang cố gắng che giấu sự thực dẫn tới vụ tai nạn", ông V. Churkin nhấn mạnh.
Rạng sáng 22-7, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua nghị quyết duy nhất liên quan tới vụ tai nạn máy bay Malaysia. Các thành viên HĐBA đã ra tuyên bố yêu cầu các bên xung đột ở Ukraine ngừng bắn và đảm bảo an ninh tại khu vực máy bay rơi để tạo điều kiện cho công tác điều tra. Quá trình điều tra vụ việc sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (IACO).
Theo thông tin mới nhất, đại diện "Cộng hòa Donetsk" đã đồng ý ngừng bắn tại khu vực máy bay rơi và cam kết chuyển giao "hộp đen" và thi thể nạn nhân thiệt mạng cho phía Malaysia.
Theo qdnd.vn