Miền Đông U-crai-na "căng như dây đàn"

08:07, 16/07/2014

Tình hình tại miền Đông U-crai-na đang “căng như dây đàn” khi xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ và lực lượng dân quân địa phương.

Từ ngày 13-7, quân đội U-crai-na dùng xe tăng tấn công vào tỉnh Lu-gan-xcơ và bị lực lượng dân phòng đáp trả bằng pháo binh, thậm chí bằng máy bay tiêm kích SU-25 cướp được của quân đội trước đó. Theo nguồn tin của Itar-Tass từ CH nhân dân tự xưng Lu-gan-xcơ, trong lần cất cánh đầu tiên chống lại quân đội, chiếc SU-25 trên đã tiêu diệt 6 xe tăng và 1 xe bọc thép của lực lượng vũ trang U-crai-na. Cho đến đêm 13-7, lực lượng dân phòng Lu-gan-xcơ tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát sân bay tại đây. Nguồn tin báo New York Times cho biết, quân đội chính phủ mới chỉ tiến vào được khu ngoại ô Lu-gan-xcơ chứ chưa đến được trung tâm thành phố. Một nhà báo Nga khẳng định, nhiều tòa nhà trong thành phố đã bị đạn pháo bắn nát và nhiều người dân đã thiệt mạng. Theo Novorossia, có ít nhất 30 tay súng của lực lượng dân quân Lu-gan-xcơ đã thiệt mạng sau khi chiếc xe chở những người này trúng đạn súng cối của quân đội U-crai-na.

Quân đội U-crai-na triển khai xe tăng tấn công Lu-gan-xcơ. Ảnh: Roi-tơ
Quân đội U-crai-na triển khai xe tăng tấn công Lu-gan-xcơ. Ảnh: Roi-tơ

Những ngày này, hàng chục nghìn người dân sống tại các tỉnh gần biên giới phía Đông U-crai-na đã đổ về các tuyến quốc lộ với hy vọng tìm được một chỗ trên những chuyến tàu thoát khỏi khu vực đang có các vụ giao tranh đẫm máu giữa lực lượng của chính phủ và lực lượng đòi liên bang hóa gây nhiều thương vong. Chỉ huy lực lượng dân quân địa phương I.Xchen-cốp cho biết, các dòng người rời bỏ Lu-gan-xcơ và Đô-nhét-xcơ đi lánh nạn ngày càng nối dài trong khi các cuộc pháo kích xung quanh hai tỉnh này vẫn diễn ra. Theo số liệu thống kê chưa chính thức, đã có ít nhất 70.000 người dân rời bỏ Thành phố Đô-nhét-xcơ đi lánh nạn. Tình hình chiến sự đã nóng trở lại sau khi Tổng thống U-crai-na P.Pô-rô-sen-cô tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn hôm 1-7 vừa qua và mở lại chiến dịch quân sự tấn công vào hai tỉnh Lu-gan-xcơ và Đô-nhét-xcơ, nơi lực lượng dân quân địa phương chiếm giữ từ tháng 4 vừa qua.

Trước tình hình “nước sôi lửa bỏng” trên, ngày 13-7, Tổng thống Nga V.Pu-tin và Thủ tướng Đức A.Méc-ken đã nhất trí cần sớm khởi động đàm phán trực tuyến giữa chính quyền U-crai-na và lực lượng biểu tình có vũ trang. Người phát ngôn Chính phủ Đức X.Dai-béc thông báo, lãnh đạo Nga và Đức nêu rõ điều kiện quan trọng để có thể đạt được lệnh ngừng bắn song phương tại miền Đông U-crai-na là tổ chức kiểm soát chặt chẽ biên giới Nga - U-crai-na và trao đổi tù binh. Về phần mình, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Đ.Pê-xcốp cho biết, ông V.Pu-tin đã bày tỏ đặc biệt lo ngại trước những hành động quân sự tiếp tục leo thang từ phía quân đội U-crai-na. Ông V.Pu-tin và bà A.Méc-ken đã nhất trí rằng, tình hình hiện nay tại U-crai-na đang xấu đi một cách đáng tiếc. Lãnh đạo Nga và Đức cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải khẩn trương nối lại hoạt động của nhóm tiếp xúc, có thể là họp trực tuyến.

Trong khi đó, trong cuộc điện đàm ngày 13-7, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma và Thủ tướng Anh Đ.Ca-mơ-rôn nhấn mạnh, Nga cần đưa ra ngay những biện pháp nhằm hỗ trợ giải giáp tình hình căng thẳng tại U-crai-na. Lãnh đạo Mỹ và Anh cho rằng, những biện pháp đó bao gồm ngăn chặn các hành động tiếp tay cho lực lượng biểu tình có vũ trang tại miền Đông U-crai-na, thiết lập cơ chế giám sát biên giới hiệu quả của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), xây dựng lộ trình cho các cuộc đàm phán trong khuôn khổ nhóm tiếp xúc và trả tự do cho tất cả các con tin. Ngoài ra, ông B.Ô-ba-ma và ông Đ.Ca-mơ-rôn cũng nhất trí châu Âu và Mỹ nên tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt Nga nếu Mát-xcơ-va không đạt bước tiến trong quá trình hạ nhiệt xung đột tại U-crai-na.

Trong một diễn biến khác, liên quan đến vụ việc đạn pháo của quân đội U-crai-na rơi sang lãnh thổ tỉnh Rô-xtốp của Nga hôm 13-7 làm một công dân Nga thiệt mạng và hai người khác bị thương, Tổng thống Nga V.Pu-tin đã gọi hệ quả vụ việc là không thể chấp nhận. Bộ Ngoại giao Nga cũng đã triệu Đại biện lâm thời ngoại giao U-crai-na tại Nga đến để bày tỏ sự phản đối kiên quyết của Mát-xcơ-va. Công hàm phản đối nêu rõ Nga xem hành động khiêu khích trên là vi phạm toàn vẹn lãnh thổ và xâm hại đến công dân Nga. Mát-xcơ-va yêu cầu Ki-ép thi hành ngay các biện pháp kiên quyết để ngăn chặn những hành vi khiêu khích trên. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao U-crai-na tuyên bố không nhận trách nhiệm về vụ bắn phá và khẳng định đã, đang và sẽ không bắn pháo sang lãnh thổ nước láng giềng./.

Theo: QĐND
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com