Các nhà lãnh đạo bốn nước châu Âu gồm Đức, Pháp, Anh, Italy và Mỹ ngày 28-7 đã nhất trí về các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, trong cuộc điện đàm bất thường diễn ra cùng ngày.
Cuộc điện đàm có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Italy Matteo Renzi.
![]() |
Thủ tướng Đức Angela Merkel (bên trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AP) |
Phát biểu sau cuộc điện đàm, Phó trợ lý cố vấn an ninh quốc gia của ông Obama Tony Blinken cho biết, Mỹ sẽ thực hiện thêm các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga, đồng thời bày tỏ hy vọng châu Âu cũng sẽ thực hiện thêm những biện pháp quan trọng, trong đó bao gồm cả những biện pháp trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Nga.
Thông cáo của văn phòng Thủ tướng Anh Cameron tại London cho biết, trong suốt cuộc điện đàm ngày 28-7, các nhà lãnh đạo đã “nhất trí rằng Nga đã không thực hiện đầy đủ những biện pháp cần thiết để làm giảm tình trạng theo thang cuộc khủng hoảng tại miền đông Ucraina”.
Các nhà lãnh đạo cũng yêu cầu có được sự tiếp cận đầy đủ và không hạn chế hiện trường máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị rơi tại khu vực miền đông Ucraina hôm 17-7.
Cũng tại hội đàm, các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ đã đề cập đến cuộc xung đột tiếp tục diễn ra tại Gaza giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas cũng như tình trạng bạo lực leo thang tại Iraq và Libya.
Theo nhandan.com.vn