Theo Tân Hoa xã, ngày 13-7, Quốc hội mới của I-rắc vừa khai mạc đã tiếp tục hoãn phiên họp nhằm thành lập chính phủ mới đến ngày 15-7, sau khi không giải quyết được bất đồng giữa các khối chính trị. Quyền Chủ tịch QH I-rắc M.Ha-phít cho biết, chỉ 233 trong tổng số 328 nghị sĩ tham dự họp và không thống nhất được người sẽ đứng đầu cơ quan lập pháp, cũng như chức danh phó chủ tịch. Trong bối cảnh lực lượng Hồi giáo nổi dậy đang đe dọa chia cắt I-rắc, việc sớm thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc có ý nghĩa quan trọng với nước này.
Liên quan tình hình I-rắc, Phó Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu chính quyền tự trị người Cuốc ở miền bắc I-rắc M.Ba-da-ni, nhất trí cần thành lập một chính phủ mới tại I-rắc càng sớm càng tốt trong bối cảnh Mỹ đang triển khai các nỗ lực quân sự giúp I-rắc đối phó các tay súng Hồi giáo cực đoan "Vương quốc Hồi giáo". Hai bên nhất trí cho rằng, nhiệm vụ quan trọng nhất của chính phủ mới tại I-rắc là giải quyết những bất đồng kéo dài giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương phù hợp Hiến pháp I-rắc.
Theo nhandan.com.vn






