Chiều 22-7, sau khi pháo kích dữ dội buộc tự vệ địa phương phải rút lui, lực lượng chính phủ Ukraine đã giành quyền kiểm soát thành phố Severodonetsk và Lisichansk (vùng Lugansk). Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng "Cộng hòa Donetsk", Igor Strelkov tuyên bố, lực lượng chính phủ Ukraine đang "tập trung lực lượng quân sự lớn" ở Dzerzhinsk (vùng Donetsk) và có thể chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn.
![]() |
Tự vệ Donetsk đã tổ chức phản công và giành quyền kiểm soát một số khu vực giáp biên giới Nga. |
![]() |
Vệ binh quốc gia Ukraine trên đường phố Severodonetsk. |
![]() |
Bản đồ chiến sự ngày 22-7 tại miền Đông Ukraine. |
Đại diện "Cộng hòa Lugansk" cho biết cả Severodonetsk và Lisichansk điều thuộc quyền của chỉ huy Alexei Mojgovi. Theo các thông tin không chính thức, tự vệ nơi đây đã phá cầu để ngăn bước tiến của lực lượng chính phủ Ukraine. Trong thành phố hiện chỉ còn các nhóm tự vệ nhỏ hoạt động độc lập.
Hiện tại, hai bên vẫn đang nã pháo vào vị trí của nhau và tự vệ đang vừa chiến đấu vừa rút khỏi thành phố.
Chiến sự tại Lisichansk bắt đầu nóng lên từ cuối tháng 5-2014. Tự vệ địa phương và Vệ binh quốc gia Ukraine đã nhiều lần chiến đấu giằng co quyền kiểm soát các cây cầu tiến tới miền Bắc vùng Donetsk.
Trong khi đó, tại Donetsk, tự vệ địa phương đã chiếm lại 2 làng gần biên giới Nga (cách biên giới 1km) và bao vây lữ đoàn quân đội Ukraine tại đây.
Đại diện "Cộng hòa Donetsk" tuyên bố: "Đoàn xe bọc thép của tự vệ đã tiến vào làng Kojevnhi và Chervonya Jarya giáp biên giới Nga vào bao vây Lữ đoàn đổ bộ đường không số 25 đóng quân gần đó".
Theo qdnd.vn