Chính quyền Mỹ ngày 24-6 thông báo các nhóm cố vấn quân sự đầu tiên đã bắt đầu được triển khai tại Iraq với nhiệm vụ nghiên cứu cách thức đào tạo và tăng cường trang bị cho lực lượng an ninh sở tại đối phó với các phiến quân thuộc tổ chức tự xưng "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant" (ISIL).
Phát biểu trước báo giới, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby (Giôn Cơ-bi) cho biết hai nhóm cố vấn gồm 40 binh lính thuộc lực lượng đặc nhiệm đang làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Các binh sĩ này đã bắt đầu triển khai nhiệm vụ đánh giá khả năng hiệp đồng và sẵn sàng (chiến đấu) của các lực lượng an ninh Iraq, cũng như xác định các phương án hiệu quả nhất giúp nước này đối phó với các phần tử Hồi giáo cực đoan dòng Sunni (Xăn-ni). Hàng ngày sẽ có khoảng 30 - 35 chuyến tuần tra bằng máy bay được tiến hành trên khắp lãnh thổ Iraq để giúp các cố vấn quân sự có được những đánh giá và thông tin chính xác về tình hình thực tế. Dự kiến trong 2-3 tuần tới, các nhóm cố vấn sẽ đưa ra báo cáo đánh giá và kế hoạch hành động cụ thể.
![]() |
Hàng loạt vụ tấn công của các nhóm phiến quân khiến tình hình an ninh tại Iraq xấu đi. (Ảnh: Reuters). |
Cũng theo ông Kirby, ngoài hai nhóm cố vấn trên, khoảng 90 binh lính bổ sung cũng đã đến Iraq với nhiệm vụ phối hợp thành lập Trung tâm chiến dịch chung ở thủ đô Baghdad. Khoảng 50 quân nhân khác dự kiến cũng sẽ được điều đến quốc gia vùng Vịnh này trong vài ngày tới.
Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi chính quyền của Thủ tướng Iraq al-Maliki (Nu-ri An Ma-li-ki) cam kết cho phép các binh lính thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ triển khai tại nước này theo lệnh của Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ba-rắc Ô-ba-ma). Các binh lính này được hưởng mọi quyền miễn trừ, gồm cả việc không bị bắt giữ hoặc xét xử theo luật pháp Iraq. Theo tuyên bố đưa ra tuần trước của Tổng thống Obama, Mỹ sẽ cử 300 cố vấn quân sự tới giúp đỡ Iraq nhưng sẽ không đưa quân trở lại tham chiến ở quốc gia vùng Vịnh này.
Liên quan tới việc các phiến quân ISIL tiếp tục triển khai các đợt tấn công và đe dọa đánh chiếm thủ đô Baghdad, một quan chức tình báo Mỹ giấu tên đã lên tiếng hối thúc chính phủ Iraq nhanh chóng có những biện pháp đáp trả nếu không muốn tổ chức này thiết lập "thế đứng vững chắc" sau khi đã đánh chiếm một loạt thành phố và thị trấn ở miền Bắc và miền Tây nước này. Trao đổi với báo giới, quan chức này nhận định ISIL đang phát triển mạnh nhất từ trước tới nay và đã trở thành mối nguy nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu. ISIL không chỉ có nguồn tài chính mạnh mà còn có một số lượng lớn vũ khí thu gom được từ những địa điểm bị quân chính phủ Iraq và Syria bỏ lại. Ngoài ra, tổ chức này cũng tìm cách huy động tài chính bằng cách tổ chức các vụ bắt cóc, cướp của và buôn lậu, đồng thời tăng cường xây dựng liên minh với các nhà lãnh đạo và bộ lạc người Sunni.
Theo thống kê của các cơ quan tình báo Mỹ, ISIL hiện có khoảng 10.000 tay súng. Trong số này có 3.000 - 5.000 tay súng đang chiến đấu ở Iraq, số còn lại ở Syria.
Theo qdnd.vn