Liên hiệp châu Âu (EU) hôm nay đã ký hiệp định liên kết mang tính lịch sử với ba quốc gia thuộc Liên Xô (cũ) gồm Ucraina, Gruzia và Moldova.
Trước sự chứng kiến của đại diện 28 nước thành viên EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy phát biểu tại buổi lễ ký kết với Tổng thống Ucraina Petro Poroshenko, Thủ tướng Gruzia Irakli Garibashvili và Thủ tướng Moldova Iurie Leanca: “Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với châu Âu… EU sẽ kề vai sát cánh với các bạn ngày hôm nay hơn bao giờ hết”.
![]() |
(Từ trái qua phải) Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso, Tổng thống Ucraina Petro Poroshenko và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy tại Hội nghị thượng đỉnh EU hôm 27-6 (ảnh: yahoonews). |
Chủ tịch EC Van Rompuy nói rằng các hiệp định này “không chứa đựng điều gì tổn hại tới nước Nga” và rằng những hiệp định này đã tạo ra cho tất cả các bên cơ hội “để cùng nhau vẽ lại một tương lai an toàn hơn”.
Các quan chức EU luôn khẳng định rằng Nga không có lý do gì để lo sợ những hiệp định này, tuy nhiên Moscow cho rằng những hiệp định này sẽ gây tổn hại tới lợi ích kinh tế của nước Nga.
Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng thống Ucraina Poroshenko nói rằng hiệp định liên kết với EU sẽ mở ra một tương lai mới toàn diện cho Ucraina. Tổng thống Ucraina cũng cho biết sẽ tận dụng "cơ hội để hiện đại hóa," đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiệp định sẽ đem lại hòa bình và an ninh cho khu vực.
Còn Thủ tướng Gruzia thì nói rằng đất nước này chia sẻ các giá trị của châu Âu về dân chủ và tự do.
Thủ tướng Moldova cam kết đất nước này sẽ tận dụng mọi cơ hội từ hiệp định liên kết này với EU, cam kết rằng “sau nhiều thăng trầm…chúng tôi sẽ làm mọi điều để hiện đại hóa” đất nước.
Với hiệp định này, ba quốc gia nói trên sẽ có liên kết chặt chẽ hơn cả về chính trị lẫn kinh tế với EU, đánh dấu bước chuyển hướng mang tính quyết định sang phía phương Tây.
Theo nhandan.com.vn