Theo Roi-tơ, quân nổi dậy đã tiến công một trong những căn cứ không quân lớn nhất ở I-rắc và kiểm soát nhiều mỏ dầu. Các phần tử ISIL cùng các tay súng người Hồi giáo dòng Xun-nít nã đạn súng cối vào căn cứ không quân "Doanh trại A-na-côn-đa" do Mỹ sử dụng, nằm gần thị trấn Y-a-thơ-ríp, cách thủ đô Bát-đa 90 km. Các tay súng cũng tràn vào khu vực khai thác dầu khí A-gin, nơi tập trung ít nhất ba mỏ dầu với sản lượng khai thác 28 nghìn thùng/ngày, nằm cách TP Ti-crít 30 km.
![]() |
Gioóc-đa-ni siết chặt an ninh dọc tuyến biên giới với I-rắc. Ảnh TÂN HOA XÃ |
* Ðại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ ở I-rắc N.Mơ-la-đê-nốp bày tỏ ủng hộ quân đội I-rắc tiến công phiến quân. Ông Mơ-la-đê-nốp hy vọng, QH mới của I-rắc họp đúng lịch trình ngày 1-7 tới, tiến hành bầu Chủ tịch QH và thành lập chính phủ mới. Ông cho biết, Phái bộ LHQ hỗ trợ I-rắc (UNAMI) sẽ phối hợp đại diện tất cả các đảng phái chính trị ở I-rắc nhằm đạt mục tiêu nêu trên.
* Tờ Thời báo Niu Oóc (Mỹ) ngày 25-6 đưa tin, I-ran đang bí mật vận hành các máy bay không người lái giám sát ở I-rắc và đưa trang, thiết bị quân sự tới giúp Bát-đa chống phiến quân. Tê-hê-ran đã tập trung 10 sư đoàn dọc biên giới I-rắc. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao I-ran bác bỏ thông tin này và khẳng định không có quan chức quân sự nào của I-ran có mặt tại I-rắc.
* Quân đội Gioóc-đa-ni cam kết ngăn chặn các tay súng Hồi giáo dòng Xun-nít từ I-rắc xâm nhập nước này. Gioóc-đa-ni đã huy động hai máy bay lên thẳng bay tầm thấp ở biên giới cùng số lượng lớn xe bọc thép triển khai ở một trong các tuyến đường thương mại chính ở khu vực. Hiện, nước này phải đối phó mối đe dọa khủng bố từ cả hai nước láng giềng I-rắc và Xy-ri.
* Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ B.Ô-ba-ma ở Oa-sinh-tơn, Tổng thống I-xra-en S.Pê-rét cho rằng, I-rắc cần một quân đội hùng mạnh để có thể kết nối các đảng phái với nhau, song quân đội I-rắc làm được điều này. Tại cuộc thảo luận, Tổng thống Ô-ba-ma cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc ba sinh viên I-xra-en, trong đó có một người mang hộ chiếu Mỹ, bị bắt cóc ở khu Bờ Tây, khiến quan hệ giữa I-xra-en và Pa-le-xtin thêm căng thẳng.
* Tổng thống Ai Cập A.Xi-xi đã tới An-giê-ri trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và quan điểm thống nhất về những lợi ích chung, những thách thức cả hai nước cũng như khu vực đang đối mặt. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố trong bối cảnh các phần tử cực đoan gia tăng hoạt động.
* Ngày 25-6, xảy ra vụ đánh bom liều chết tại khách sạn Duroy ở phía tây thủ đô Bây-rút của Li-băng. Vụ nổ xảy ra khi lực lượng an ninh đang truy tìm một nghi phạm khủng bố. Ít nhất 11 người bị thương trong vụ nổ. Nhóm Lữ đoàn Xun-nít tự do có liên hệ An Kê-đa nhận tiến hành vụ đánh bom.
Theo nhandan.com.vn