Trung Quốc dừng hợp tác với các Cty Luật của Mỹ

08:05, 28/05/2014

Trung Quốc đã ra lệnh cho các Cty Nhà nước dừng các mối quan hệ công việc với nhiều Cty Tư vấn luật của Mỹ như McKinsey và The Boston Consulting Group (BCG), do lo ngại các Cty này cung cấp bí mật thương mại của Trung Quốc cho Chính phủ Mỹ.

Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ buộc tội 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc tấn công mạng nội bộ các Cty Mỹ. Theo tờ Financial Times, hành động của Trung Quốc xuất phát từ mối lo ngại các Cty này là gián điệp của Chính phủ Mỹ.

Tuần trước, Trung Quốc đã lên tiếng sẽ có động thái phản hồi nếu như Oa-sinh-tơn tiếp tục buộc tội các sĩ quan Trung Quốc tấn công mạng các Cty năng lượng của Mỹ.

Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ điều tra các nhà cung cấp sản phẩm công nghệ thông tin nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Các máy tính mới được đưa vào sử dụng ở các cơ quan cấp cao cũng bị cấm sử dụng Windows 8, hệ điều hành mới nhất của Microsoft.

Anh xem xét lại viện trợ quân sự cho Thái Lan

Hãng tin Roi-tơ ngày 26-5 đưa tin, Anh đang xem xét lại viện trợ quân sự cho Thái Lan sau vụ đảo chính tuần trước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cho biết, bước đầu tiên mà Anh thực hiện đó là ngay lập tức hủy bỏ một số chuyến thăm quân sự giữa hai nước.

Nhà Vua Thái Lan đầu tuần này cũng chính thức bổ nhiệm Tư lệnh Lục quân, Tướng Pray-út Chan-ô-cha làm người đứng đầu chính quyền quân sự mới ở nước này.

Trước đó, Mỹ cũng đã đình chỉ khoản viện trợ quân sự 3,5 triệu USD cho Thái Lan. Ngoài ra, Mỹ đang cân nhắc thêm việc hủy bỏ các chương trình viện trợ khác. Mỹ cũng thông báo hủy bỏ thêm hàng loạt chương trình hợp tác với Thái Lan nhằm phản đối cuộc đảo chính quân sự tại quốc gia này.

Các nhóm vũ trang Li-bi không công nhận Chính phủ mới

Lãnh đạo những người biểu tình chiếm các cảng dầu tại phía đông Li-bi Ib-ra-him Gia-ran ngày 26-5 cho biết sẽ không công nhận Chính phủ mới của Thủ tướng Ác-mét Mây-tít.

Trước đó, ông Ib-ra-him Gia-ran muốn quyền tự trị lớn hơn tại khu vực phía đông, đã nhất trí với Thủ tướng tiền nhiệm sẵn sàng chấm dứt các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, với Chính phủ mới hiện nay, ông Gia-ran khẳng định tất cả các lựa chọn đều đang được để ngỏ. Nếu Chính phủ mới tiếp tục được duy trì, thỏa thuận nói trên có thể không được thực hiện.

Quốc hội Li-bi đang bị phân cực bởi các nhóm vũ trang và phe phái trong khu vực đang tranh giành quyền lực sau khi chế độ của Tổng thống Mu-mát Ca-đa-phi sụp đổ. Tuyên bố của các nhóm vũ trang tạo nên  gánh nặng cho Thủ tướng mới của Li-bi Mây-tít - người được bổ nhiệm cách đây 2 tuần trong bối cảnh bất ổn chính trị và bạo lực không ngừng gia tăng.

Phong tỏa các cảng dầu có thể là một đòn giáng mạnh vào chính phủ mới của ông Mây-tít, với ngành sản xuất dầu là ngành công nghiệp trọng điểm của Li-bi./.

Theo vtv.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com