EU mở rộng lệnh trừng phạt Bê-la-rút

08:11, 01/11/2013

Theo Ria Novosti, ngày 30-10, Liên hiệp châu Âu (EU) đã quyết định mở rộng lệnh trừng phạt đối với Bê-la-rút thêm một năm, đến ngày 31-10-2014. Theo lệnh trừng phạt mà EU áp đặt từ tháng 10-2012, có 232 cá nhân và 25 tổ chức của Bê-la-rút, trong đó có Tổng thống và các thành viên ban lãnh đạo nước này, bị đưa vào "danh sách đen" cấm nhập cảnh vào EU và bị phong tỏa tài sản ở các nước EU. Ngoài ra, biện pháp trừng phạt này cũng cấm các doanh nghiệp châu Âu giao dịch kinh tế với nhiều Cty của Bê-la-rút, cấm cung cấp cho Min-xcơ các trang thiết bị của cảnh sát.

Bê-la-rút bị EU trừng phạt lần đầu kể từ năm 1996, sau đó căng thẳng giữa EU và Bê-la-rút đã lên đỉnh điểm sau cuộc bầu cử tổng thống Bê-la-rút năm 2010. Các biện pháp trừng phạt kinh tế hà khắc của EU và Mỹ đã bị nhiều nước, trong đó có Nga phản đối mạnh mẽ.

Đại hội đồng Liên hợp quốc lên án Mỹ cấm vận Cu-ba

Ngày 29-10, 188/193 quốc gia thành viên Liên Hợp quốc (LHQ) bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án lệnh bao vây cấm vận mà Mỹ áp đặt chống Cu-ba suốt hơn 5 thập kỷ qua. Đây là lần thứ 22 liên tiếp, Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết lên án lệnh cấm vận của Oa-sinh-tơn nhằm vào Hòn đảo Tự Do. Lần đầu tiên ngoài Mỹ, chỉ có 1 nước khác là Israel phản đối nghị quyết lên án lệnh cấm vận trong khi một số quốc gia Nam Thái Bình Dương đã bỏ phiếu trắng. Đây là bằng chứng cho thấy chính sách bao vây cấm vận của Oa-sinh-tơn đối với La Ha-ba-na đã không được cộng đồng quốc tế chấp nhận. Cũng tại diễn đàn LHQ, các quốc gia châu Âu, Á, Phi và Mỹ La-tinh đều công khai lên án chính sách bất công của Oa-sinh-tơn./.

Theo Nhân dân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com