* Mỹ truy quét khủng bố ở châu Phi
Ngày 6-10, các tay súng nổi dậy người Tua-rếch ở Ma-li tuyên bố sẵn sàng tham gia tiến trình hòa bình với chính phủ, sau cuộc gặp giữa Phong trào quốc gia vì giải phóng A-da-oát (MNLA) và Tổng thống Buốc-ki-na Pha-xô B.Com-pao-rê. Các nhóm nổi dậy, gồm MNLA, Hội đồng tối cao thống nhất A-da-oát (HCUA) và Phong trào A-rập A-da-oát (MAA), nhất trí trở lại tham gia Ủy ban giám sát thỏa thuận ngừng bắn ký hồi tháng 6 với chính phủ. Các nhóm này rút khỏi tiến trình hòa bình từ ngày 26-9 vì cáo buộc lực lượng chính phủ không tôn trọng ngừng bắn.
* Theo Roi-tơ, Mỹ vừa mở các cuộc truy quét tại Li-bi và Xô-ma-li-a nhằm tiêu diệt các nhóm khủng bố liên quan An Kê-đa, hai tuần sau khi các tay súng Hồi giáo cực đoan An Sa-ba-áp tiến công một trung tâm mua sắm ở Thủ đô Nai-rô-bi (Kê-ni-a). Trong cuộc đột kích tại Li-bi, Mỹ đã bắt A.Li-bi, 49 tuổi, nhân vật bị Chính phủ Mỹ truy lùng vì dính líu các vụ đánh bom Sứ quán Mỹ tại Kê-ni-a và Tan-da-ni-a năm 1998. Giới chức quân sự Mỹ cũng khẳng định, quân đội Mỹ đã tham gia một chiến dịch truy quét các tay súng An Sa-ba-áp tại Xô-ma-li-a, nhưng vẫn chưa bắt hoặc tiêu diệt được một thủ lĩnh nào của nhóm này.
Theo nhandan.com.vn