Liên hợp quốc thúc đẩy hội nghị hòa bình về Xy-ri

08:10, 21/10/2013

Đặc phái viên của Liên hợp quốc (LHQ) về Xy-ri La-khơ-đa Bra-hi-mi ngày 19-10 đã tới Ai Cập - điểm dừng chân đầu tiên ở Trung Đông, nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế về Xy-ri vào cuối năm nay.

Theo người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ, ông Mác-tin Nê-xia-ki, trong chuyến thăm kéo dài hai ngày tới Ai Cập, ông Bra-hi-mi sẽ gặp ngoại trưởng nước chủ nhà để thảo luận về việc chuẩn bị cho Hội nghị Giơ-ne-vơ 2 tại Thụy Sĩ. Các điểm dừng chân tiếp theo của Đặc phái viên sẽ được thông báo trong quá trình diễn ra các chuyến thăm.

Ông Nê-xia-ki cho biết, cấp phó của Đặc phái viên Bra-hi-mi là Na-xơ an Kít-oa cũng sẽ tới khu vực này và “cả hai ông đều đang thu xếp với chính phủ các nước trong khu vực để đảm bảo rằng, Hội nghị hòa bình Giơ-ne-vơ 2 có thể được tiến hành càng sớm càng tốt và sẽ thành công”. Trước đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Mun cho biết, Hội nghị hòa bình Giơ-ne-vơ 2 về Xy-ri có thể sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 tới.

Vũ khí hóa học của Xy-ri. Ảnh: Internet
Vũ khí hóa học của Xy-ri. Ảnh: Internet

Cuộc khủng hoảng Xy-ri hiện đã lắng dịu, nhưng vẫn còn không ít thách thức và trở ngại trong việc chấm dứt xung đột, mang lại hòa bình và ổn định cho quốc gia Trung Đông này. Cùng với các nỗ lực của quốc tế nhằm tiêu hủy vũ khí hóa học ở Xy-ri, LHQ và các bên liên quan đang thúc đẩy việc sớm tổ chức một hội nghị hòa bình về Xy-ri, còn gọi là Hội nghị Giơ-ne-vơ 2, được cho là cơ hội để tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng.

Theo giới phân tích, trong bối cảnh hiện nay, Hội nghị Giơ-ne-vơ 2 là sự lựa chọn sáng suốt cho cả các bên tham chiến và các nước lớn cần phải đặc biệt quan tâm để tránh lặp lại những sai lầm như cuộc xung đột ở Cô-xô-vô, I-rắc... Mặc dù vậy, việc tổ chức Hội nghị hòa bình Giơ-ne-vơ 2 hiện đang gặp không ít trở ngại, chủ yếu từ phe đối lập Xy-ri do lực lượng này đưa ra yêu cầu tiên quyết là loại bỏ Tổng thống An Át-xát ra khỏi tiến trình chuyển tiếp chính trị. Người phát ngôn của đặc phái viên Bra-hi-mi cho biết: “Cho đến nay, chúng tôi mới chỉ biết được rằng, phe đối lập đang thảo luận để quyết định. Họ đang có cuộc gặp ở I-xtan-bun và sẽ đưa ra quyết định”.

Đại diện của liên minh đối lập Xy-ri tại Mỹ ngày 18-10 cho biết, lực lượng này vẫn chưa quyết định có tham gia hội nghị quốc tế kể trên nhằm chấm dứt cuộc nội chiến tại Xy-ri hay không. Phát biểu tại Trường Đại học John Hopkins của Mỹ, đại diện của liên minh này nói: “Chúng tôi chưa đưa ra quyết định trong liên minh về việc có đi hay không, nhưng chúng tôi nhất trí về một số nhân tố có thể chấp nhận được để chúng tôi tới Giơ-ne-vơ, trong đó có nhận thức rằng, ông Át-xát không phải là một phần của tiến trình này”.

Trong khi đó, Hội đồng Dân tộc Xy-ri - tổ chức đối lập lớn nhất của Xy-ri ở nước ngoài cũng đã tuyên bố sẽ từ bỏ Liên minh Dân tộc của phe đối lập và lực lượng cách mạng Xy-ri, nếu Liên minh này tham gia Hội nghị Giơ-ne-vơ 2. Đây là tổ chức đã được sự công nhận từ hàng loạt quốc gia A-rập và phương Tây, tuy nhiên do mâu thuẫn nội bộ nên đã không thể thực hiện công việc một cách hiệu quả.

Về phía phương Tây, lâu nay ủng hộ lực lượng đối lập Xy-ri trong cuộc chiến lật đổ Tổng thống An Át-xát, Ngoại trưởng Anh U.Ha-gơ ngày 18-10 cho biết, nước này sẽ đăng cai hội nghị quốc tế về cuộc xung đột tại Xy-ri vào ngày 22-10 tới để chuẩn bị cho Hội nghị Giơ-ne-vơ 2. Theo ông Ha-gơ, các bên sẽ “thảo luận về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Giơ-ne-vơ, cách thức hỗ trợ cho Liên minh Dân tộc Xy-ri đối lập, cũng như các nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột thảm khốc này”. Tham dự Hội nghị tại Luân Đôn sẽ có các đại diện của phe đối lập Xy-ri và các ngoại trưởng của nhóm gọi là “Luân Đôn 11”, một nhóm chủ chốt của Những người bạn Xy-ri trong đó có Mỹ, Pháp và A-rập Xê-út. Nga sẽ không tham dự hội nghị này.

Trong bối cảnh LHQ đang tăng cường các nỗ lực triệu tập Hội nghị hòa bình về Xy-ri, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tại một cuộc họp báo ngày 18-10 cho biết, Trung Quốc luôn giữ quan điểm rằng, giải pháp chính trị là biện pháp thực tiễn duy nhất để giải quyết các vấn đề tại Xy-ri.

Liên quan đến việc thanh sát kho vũ khí hóa học của Xy-ri, ngày 18-10, Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho biết, các thanh sát viên của cơ quan này đã kiểm tra được 14 trong số hơn 20 cơ sở có vũ khí hóa học tại Xy-ri. Theo OPCW, tính tới ngày 17-10, cơ quan này đã hoàn thành việc thanh sát “gần 50%” kho vũ khí hóa học của Xy-ri./.

Theo: qdnd.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com