Ngày 1-10, Hàn Quốc đã tổ chức cuộc diễu binh có quy mô lớn nhất trong một thập kỷ qua tại thủ đô Xơ-un, nhân kỷ niệm 65 năm thành lập các lực lượng vũ trang nước này. Lễ diễu binh được tổ chức tại căn cứ không quân ở Xâng-nam phía Nam Xơ-un, với sự tham gia của khoảng 11.000 binh sĩ, 120 máy bay chiến đấu và các loại vũ khí tối tân của quân đội Hàn Quốc, trong đó có tên lửa hành trình Hyunmoo 3 tầm bắn 1.500km chế tạo trong nước lần đầu ra mắt.
![]() |
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin |
Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, lễ kỷ niệm Ngày Các lực lượng vũ trang năm nay huy động quân số cũng như số vũ khí và trang thiết bị quân sự nhiều nhất kể từ năm 2003. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê (Park Geun-hye) nhấn mạnh, trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân, Hàn Quốc "phải xây dựng lực lượng răn đe vững mạnh cho đến khi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và đưa ra lựa chọn đúng cho người dân Triều Tiên cũng như hòa bình trên bán đảo Triều Tiên".
Theo qdnd.vn