Theo AFP, ngày 8-10, Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố chủ nhân của giải Nô-ben Vật lý năm nay là hai nhà khoa học Bỉ Phrăng-xoa Inh-lớt (Francois Englert) và nhà khoa học Anh Pi-tơ Hích (Peter Higgs) với công trình khám phá ra hạt Higgs,vốn được mệnh danh là “hạt của Chúa”.
Hai nhà khoa học Francois Englert (trái) và Peter Higgs vừa được trao giải Nobel |
Các nhà khoa học cho rằng, nếu không có hạt Higgs thì tất cả các nguyên tử trong vũ trụ sẽ không tồn tại. Nhà vật lý Pi-tơ Hích đã cho biết về sự tồn tại của hạt Higgs năm 1964. Hạt Higgs được cho là tồn tại trong một trường vô hình tồn tại khắp nơi do vụ nổ Big Bang tạo ra cách đây khoảng 13,7 tỷ năm. Tuy nhiên, chỉ đến năm nay, sự tồn tại của hạt này mới được chứng minh.
Trước đó, ngày 7-10, giải Nô-ben Y học, mở màn cho mùa giải Nô-ben 2013, đã được trao cho ba nhà khoa học Ran-đi Xơ-chếch-man (Randy Schekman), Giêm Rốt-man (James Rothman) của Mỹ và nhà khoa học Đức Thô-mát Xút-hóp (Thomas Sudhof) cho công trình nghiên cứu phát hiện ra cơ chế vận chuyển trong tế bào.
Theo qdnd.vn