Tên lửa đất đối đất Prithvi-II. (Nguồn: thehindu.com) |
Hãng tin Kyodo cho hay, sáng 7-10, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do nước này tự phát triển. Tên lửa Prithvi-II mang theo một đầu đạn giả được phóng đi từ bãi thử tên lửa ở Chan-đi-pua (Chandipur), ngoài khơi bờ biển bang Ô-đi-sa (Odisha), miền Đông Ấn Độ và đã bắn trúng mục tiêu tại vịnh Ben-ga (Bengal) sau hành trình khoảng 8 phút, với độ chính xác cao. Loại tên lửa này có chiều dài 9m, tầm bắn 350km và có khả năng mang một đầu đạn nặng từ 500-1000kg. Các quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết, vụ phóng đã diễn ra dưới sự giám sát của các nhà khoa học thuộc Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng (DRDO), cơ quan phát triển tên lửa tự chế tạo đầu tiên của Ấn Độ.
Theo qdnd.vn