Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã bác tối hậu thư của Hội đồng nhà nước tối cao và quân đội nước này công bố hôm 1-7 yêu cầu toàn bộ đảng phái chính trị trong 2 ngày tới phải “đáp ứng các đòi hỏi hợp pháp của nhân dân Ai Cập”. Thông tin trên đã được hãng tin AFP đăng tải rạng sáng 2-7 dẫn theo tuyên bố của phủ Tổng thống Ai Cập.
Trong tối hậu thư quân đội Ai Cập đưa ra nhấn mạnh, nhà nước dân chủ là thành tựu lớn nhất của cuộc cách mạng ngày 25-1 (năm 2011), vì thế, không thể đánh mất nó với bất kỳ điều kiện nào. Rất nhiều người dân Ai Cập đã phải đổ máu vì nền dân chủ này.
![]() |
| Người biểu tình tập trung ở quảng trường Tahrir ở Cairo, Ai Cập. |
Về vấn đề này, giới lãnh đạo cấp cao Ai Cập khẳng định đang thực hiện những bước tiến quan trọng trong kế hoạch “hòa giải dân tộc”. Tuy nhiên, ông M. Morsi không hề đề cập tới tối hậu thư do quân đội nước này đưa ra.
Theo kênh truyền hình Al-Jazeera, trong ngày 2-7, Ngoại trưởng Ai Cập đã đệ đơn xin từ chức tiếp nối theo tuyên bố từ nhiệm của 10 bộ trưởng trong chính quyền quốc gia Bắc Phi này hôm 1-7. Ngoài ra, do bất đồng quan điểm với ông M. Morsi, 3 tỉnh trưởng Ai Cập cũng đã xin từ chức.
Bất chấp nỗ lực của chính phủ, các cuộc biểu tình lớn ở Ai Cập vẫn diễn ra từ ngày 30-6. Người biểu tình yêu cầu ông M. Morsi từ chức và thực hiện cải cách chính trị. Đại diện người biểu tình ở Ai Cập còn khẳng định, nếu tới 17 giờ ngày 2-7 (giờ địa phương), ông M. Morsi không rút lui, họ sẽ tiến hành chiến dịch vô hiệu hóa quyền lực của cơ quan nhà nước và có thể chiếm dinh tổng thống.
Theo qdnd.vn







