WHO họp Ủy ban Tình trạng khẩn cấp về vi-rút giống SARS

08:07, 12/07/2013

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ họp Ủy ban Tình trạng khẩn cấp để bàn về tình hình nhiễm vi-rút corona gây Hội chứng hô hấp ở Trung Đông (MERS-CoV) hiện nay. Cho tới nay, Ủy ban này mới chỉ họp một lần duy nhất vào năm 2009 do vi-rút cúm A/H1N1 bùng phát thành đại dịch trên toàn cầu. Quyết định chính mà các chuyên gia của Ủy ban sẽ phải đưa ra tại cuộc họp dự kiến vào ngày 11-7 là có công bố tình trạng khẩn cấp trên toàn thế giới liên quan tới các ca nhiễm và tử vong do vi-rút MERS-CoV gây ra hay không. Ngoài A-rập Xê-út là nơi vi-rút này hoành hành mạnh nhất, các trường hợp sốt cao, ho và viêm phổi còn được ghi nhận tại một loạt các nước khác như: Gioóc-đa-ni, Ca-ta, Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất. Qua xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, cũng xác nhận có vi-rút này trong các bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp tại Đức, Anh, Pháp, I-ta-li-a và Tuy-ni-di.

Mỹ cân nhắc rút toàn bộ quân khỏi Áp-ga-ni-xtan

Trong một dấu hiệu phản ánh rõ tâm trạng thất vọng của Mỹ trong mối quan hệ hợp tác với chính phủ của Tổng thống Áp-ga-ni-xtan Ha-mít Ca-dai, các quan chức Nhà Trắng ngày 9-7 cho biết, Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma đang cân nhắc việc rút toàn bộ lính Mỹ khỏi quốc gia Tây Nam Á này trong năm tới, thay vì duy trì một lực lượng binh lính tại đây. Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Gioóc-giơ Lít-tờ từ chối trả lời câu hỏi liệu Bộ trưởng Quốc phòng Chắc Hây-gơ có ủng hộ việc duy trì một lực lượng lính Mỹ ở Áp-ga-ni-xtan sau năm 2014 hay không và cho biết việc rút toàn bộ lính Mỹ ra khỏi quốc gia Tây Nam Á này là một trong nhiều phương án đang được cân nhắc. Một số chuyên gia cho rằng, nếu Mỹ rút toàn bộ binh lính, Áp-ga-ni-xtan có nguy cơ sẽ rơi vào tình trạng bạo lực và bất ổn ngày càng nghiêm trọng như tại I-rắc hiện nay.

Nga đưa ra bằng chứng phe đối lập Xy-ri dùng vũ khí hoá học

Roi-tơ đưa tin, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vi-ta-li Chu-rơ-kin ngày 9-7 cho biết, ông đã chuyển cho LHQ bằng chứng cho thấy phe đối lập Xy-ri sử dụng khí độc sarin trong một vụ tấn công hồi tháng 3 năm nay. Theo ông V.Chu-rơ-kin, bằng chứng do các chuyên gia Nga thu được tại hiện trường vụ tấn công ở Thị trấn Khan An A-xan đã “chứng minh” lực lượng nổi dậy bắn một tên lửa Bashar 3 vào thị trấn trên, giết chết 26 người, bao gồm 16 binh sĩ. Ông khẳng định kết quả phân tích cho thấy vũ khí được sử dụng tại Khan An A-xan không được sản xuất công nghiệp và chứa chất sarin. Trong khi đó, một số nguồn tin cho hay các thành viên của Uỷ ban Tình báo của Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu để ngăn chặn viện trợ quân sự cho quân nổi dậy Xy-ri, do lo ngại các loại vũ khí có thể rơi vào tay các nhóm khủng bố, trong đó có Al-Qaeda./.

Theo qdnd.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com