Theo Tân Hoa xã, ngày 28-6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hy đang ở thăm Trung Quốc tiếp tục thảo luận về tình hình quan hệ song phương, tình hình bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á cũng như các vấn đề hai bên cùng quan tâm.
Trước đó, hai nhà lãnh đạo cam kết tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cao quan hệ giữa hai nước trong 21 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, cho rằng hai nước có những lợi ích chung trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề khu vực và đối phó các thách thức toàn cầu. Việc phát triển quan hệ song phương không chỉ đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước mà còn giúp bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực và thế giới. Về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, hai bên cam kết bảo vệ hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Bắc Á, theo đuổi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và giải quyết các vấn đề liên quan thông qua đàm phán sáu bên. Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ra Tuyên bố chung và công bố một kế hoạch hành động nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.
LHQ nới lỏng trừng phạt I-rắc
Theo Tân Hoa xã, ngày 28-6 đưa tin, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ tuyên bố nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với I-rắc do nước này đã nỗ lực giải quyết những vấn đề tồn đọng liên quan nước Cô-oét láng giềng sau cuộc xung đột năm 1990. Theo nghị quyết được 15 nước thành viên HĐBA LHQ thông qua, chính quyền I-rắc sẽ tiếp tục tìm kiếm và trao trả công dân mất tích và tài sản bị đánh cắp của Cô-oét trong chiến tranh, song sự có mặt của lực lượng vũ trang giám sát công tác trên sẽ được gỡ bỏ. HĐBA cũng quyết định chuyển giao trách nhiệm giám sát công tác tìm kiếm công dân mất tích và hoàn trả tài sản bị cướp đoạt của Cô-oét, trước thuộc trách nhiệm của Điều phối viên I-rắc - Cô-oét về vấn đề tài sản và người mất tích, sang quyền quản lý của Sứ mệnh hỗ trợ của LHQ tại I-rắc (UNAMI). Bộ Ngoại giao I-rắc hoan nghênh quyết định trên của LHQ, coi đây là dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa I-rắc và Cô-oét.
Đánh bom ở miền Nam Thái Lan, 8 binh sĩ thiệt mạng
Quân đội Thái Lan cho biết 8 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom ven đường xảy ra tại tỉnh Yala ở miền Nam nước này sáng 29-6. Theo phát ngôn viên Quân đội Thái Lan, vụ đánh bom xảy ra tại quận Krongpinang thuộc tỉnh Yala, nơi có đông người Hồi giáo sinh sống. Quả bom đã phát nổ khi một nhóm gồm 10 binh sĩ đang đi tuần tại khu vực gần doanh trại của quân đội ở quận trên. Vụ nổ đã khiến 8 quân nhân thiệt mạng, 2 binh sĩ và 2 dân thường bị thương, đồng thời phá hủy hoàn toàn chiếc xe chở nhóm binh sĩ nói trên. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom nói trên, song đây là hình thức tấn công phổ biến của các nhóm khủng bố Hồi giáo tại một số tỉnh miền Nam Thái Lan. Mục tiêu tấn công của các nhóm này chủ yếu nhằm vào các nhân viên an ninh và các thành phần có quan hệ mật thiết với chính phủ trung ương.
Theo Nhân dân






